Giám đốc gọi giang hồ vây công an bị truy tố thêm tội

Thứ 4, 27.05.2020 | 07:50:42
550 lượt xem

Nguyễn Tấn Lương, 38 tuổi, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phú Gia Lương, bị cáo buộc trốn thuế 4,8 tỷ đồng.

Ngày 26/5, Viện KSND TP Biên Hòa ra cáo trạng truy tố Lương về tội Trốn thuế, theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015. 

Đây là diễn tiến trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Gây rối trật tự công cộng mà Lương, Ngô Đình Giang (Giang "36") cùng đàn em vây xe chở công an trên đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa, tháng 6/2019.

Lương tại phiên toà xét xử vụ án Gây rối trật tự công cộng ngày 18/5. Ảnh: Phước Tuấn

Lương tại phiên toà xét xử vụ án Gây rối trật tự công cộng ngày 18/5. Ảnh: Phước Tuấn.

Trong quá trình khởi tố bị can, khám xét nhà, nơi làm việc của Lương, cảnh sát phát hiện nhiều tài liệu, hồ sơ thể hiện hành vi trốn thuế của công ty này.

Theo cáo trạng, Công ty Phú Gia Lương được thành lập năm 2009, hoạt động nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực xây dựng. Từ năm 2012 đến 2018, công ty ký 20 hợp đồng xây dựng với các địa phương như: UBND xã Xuân Tâm, UBND thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc), UBND xã Xuân Quế (huyện Cẩm Mỹ) và Ban Quản lý dự án huyện Định Quán... để làm đường, nâng cấp và sửa chữa trụ sở làm việc, trường học.

Sau khi nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công ty đã không xuất hóa đơn giá trị gia tăng để kê khai, báo cáo thuế 11 công trình và xuất hóa đơn nhưng ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị quyết toán thực tế chín công trình. Với các hành vi trên, Lương cùng công ty đã gây thiệt hại cho ngân sách 1,3 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và 3,5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chín ngày trước, Lương bị TAND TP Biên Hòa phạt bốn năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.


Phước Tuấn/vnexpress.net

https://vnexpress.net/giam-doc-goi-giang-ho-vay-cong-an-bi-truy-to-them-toi-4105630.html

  • Từ khóa