Công an đột kích kho ma tuý "khủng" ở TP HCM

Thứ 4, 14.04.2021 | 09:14:58
1,366 lượt xem

Sau thời gian theo dõi, trinh sát bất ngờ đột kích một nhà kho ở TP HCM thu giữ số lượng lớn ma tuý, bắt giữ nhiều đối tượng.

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an cho biết sau hơn 3 tháng thực hiện Kế hoạch 486 đơn vị đã phối hợp với công an các tỉnh, thành triệt phá thành công 1.191 vụ (trong đó có 65 chuyên án), bắt 1.662 đối tượng, thu giữ 116.000 viên, hơn 590 kg ma túy tổng hợp, 100 bánh và 65 kg heroin, 60 kg cần sa, 5.000 cây cần sa, 3,4 kg cocain, 1 lựu đạn, 8 súng, 147 viên đạn…

Đáng nói, sau khi bị động, các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đã dạt vào TP HCM hoạt động với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả lực lượng truy bắt.

Ma túy được các đối tượng ngụy trang trong bao bì, thực phẩm, trong ruột bình hình trụ bằng sắt, lốc máy ôtô cũ, cất giấu trong khối đá kích thước lớn.... Đối tượng chủ mưu không xuất đầu lộ diện mà từ xa điều hành bằng tín hiệu, tiếng lóng qua mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Wechat...

Công an đột kích kho ma tuý khủng ở TP HCM - Ảnh 1.
Công an đột kích kho ma tuý khủng ở TP HCM - Ảnh 2.

Số lượng ma túy "khủng" công an thu giữ (ảnh CACC)

Sau thời gian theo dõi, C04 đã phối hợp với công an các địa phương triệt phá nhiều đường dây ma tuý, đặc biệt là những tụ điểm cất giấu ma túy tinh vi trên địa bàn TP HCM.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-4, Cục C04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP HCM bắt quả tang hai đối tượng là Diệp Trọng Hiếu (SN 1988) và Tăng Minh Trí (SN 1986, cùng ngụ TP HCM) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra trong người đối tượng công an thu giữ 5g ma túy tổng hợp dạng đá. Khám xét nhà của Diệp Trọng Hiếu thu giữ thêm 100g ma túy tổng hợp dạng đá...

Cùng thời điểm trên, các tổ công tác khác đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng còn lại trong đường dây.

Tại khách sạn Yến Trang (quận 10), công an bắt giữ Phan Thị Thanh Nhàn (SN 1990, ngụ quận Tân Phú) khi đối tượng đang chuẩn bị cất giấu ma túy trong thú nhồi bông để giao cho "đầu nậu".

Từ lời khai của Nhàn, Ban Chuyên án khám xét một nhà kho ở đường Lạc Long Quân (phường 5, quận 11), thu giữ 49 bánh heroin, 13 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 8 kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 11.000 viên ma túy tổng hợp, 1.000 lọ ma túy dạng nước (còn gọi là ma túy "nước biển"), 5.000 gói ma túy dạng bột (còn gọi là ma túy "trà ô long" và "đông trùng") cùng nhiều vật chứng khác.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thịnh (SN 1993, ngụ TP HCM).


SỸ HƯNG/nld.com.vn

https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-dot-kich-kho-ma-tuy-khung-o-tp-hcm-20210413180220233.htm

  • Từ khóa