Phát động đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy

Thứ 6, 16.04.2021 | 08:41:57
694 lượt xem

Ngày 15/4, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) – Bộ Công an chủ trì hội nghị.


Lãnh đạo UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Công an tỉnh, các huyện, thành phố…

Theo báo cáo, giai đoạn 2018 -2020, lực lượng Công an Nhân dân mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát PCCC đã tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần bảo vệ những thành tựu đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Giai đoạn 2018-2020, cả nước xảy ra 118 vụ cháy lớn, mặc dù chỉ chiếm 1,08% tổng số vụ cháy nhưng gây ra thiệt hại về người và tài sản rất nghiêm trọng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến hướng dẫn của Bộ Công an về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp khi vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý.

Các đại biểu đã tham luận, làm rõ những ưu, khuyết điểm, tồn tại trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn thời gian qua; biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy lớn gây ra trong những năm tiếp theo.

Trong chương trình, ban tổ chức hội nghị phát động đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, bắt đầu từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/10/2021.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được trong phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, mà chủ công là lực lượng Cảnh sát PCCC toàn quốc.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc kiểm điểm, có giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm để làm tốt hơn công tác PCCC. Đồng thời căn cứ vào hệ thống văn bản pháp luật hiện có để tham mưu cho UBND các cấp làm tốt chức năng quản lý Nhà nước về PCCC; xây dựng quy chế phối hợp liên tỉnh, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia PCCC. Đặc biệt chú trọng công tác truyền thông PCCC với nội dung, hình thức phù hợp với mọi đối tượng, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về an toàn sử dụng điện, ga, hóa chất, kỹ năng thoát nạn.

Về đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Đợt cao điểm này phải lấy cấp xã làm chính; công an cấp tỉnh, huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, định hướng và kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Sơ kết giai đoạn 1 (từ ngày 15/4-15/7/2021) phải hoàn thiện điều tra cơ bản về nhà ở có nguy cơ cháy nổ cao. Giai đoạn 2 (từ ngày 15/7 đến 15/10/2021) phải có biện pháp xử lý, trong đó chú trọng giải pháp hỗ trợ để người dân khắc phục các vi phạm về PCCC; tổ chức tốt phương châm 4 tại chỗ, phòng ngừa là chính, tính mạng con người là trên hết, hạn chế đến mức thấp nhất về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.


NGỌC HIẾU/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/415720-phat-dong-dot-cao-diem-ve-tuyen-truyen-kiem-tra-an-toan-phong-chay-chua-chay.html


  • Từ khóa