Khám xét 10 tụ điểm, triệt phá đường dây đánh bạc hơn 500 tỷ đồng

Thứ 6, 16.04.2021 | 14:38:35
921 lượt xem

Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã tiến hành khám xét 10 tụ điểm, bắt 7 nghi can trong đường dây đánh bạc với tổng số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng do Nguyễn Vũ Anh Tuấn cầm đầu.

Khám xét 10 tụ điểm, triệt phá đường dây đánh bạc hơn 500 tỷ đồng - 1

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối tượng trong đường dây đánh lô đề quy mô "cực khủng".

 Ngày 16/4, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề quy mô với số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng. Hiện, nghi can cầm đầu là Nguyễn Vũ Anh Tuấn (SN 1990, ngụ TP.HCM) và 6 đối tượng đã bị tạm giữ.

Sau thời gian theo dõi, ngày 13/4, trinh sát Cục cảnh sát hình sự, phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt quả tang Trịnh Hữu Vượng (SN 1969, ngụ TP.HCM) tại một căn nhà trên đường Đỗ Văn Dậy (huyện Hóc Môn) khi đối tượng đang nhận phơi đề của các "đại lý" cấp dưới. Từ đây, Vượng sẽ tổng hợp, chuyển các số liệu cá cược lên "đại lý" cấp cao hơn.

Khám xét 10 tụ điểm, triệt phá đường dây đánh bạc hơn 500 tỷ đồng - 2

Đối tượng điều hành một "đại lý" ghi số đề bị bắt.

Cùng thời điểm, hàng chục cảnh sát đã đồng loạt khám xét 10 "đại lý" khác ở các quận Tân Phú, quận 12, Gò Vấp, bắt Nguyễn Vũ Anh Tuấn và các đồng phạm. Tang vật thu giữ hơn 800 triệu đồng, 14.000 USD, nhiều điện thoại di động, laptop, máy tính tiền, thẻ ngân hàng và một số đồ vật, tài liệu liên quan đến việc ghi lô, số đề...

Những "đại lý" ghi số đề đều do Nguyễn Vũ Anh Tuấn  điều hành, hoạt động kín kẽ, trong các căn nhà kín cổng cao tường và lắp hàng loạt camera giám sát. Tuấn tạo nhiều group tin nhắn trên điện thoại với các đồng phạm để nhận phơi, ghi số, ăn thua với người chơi. Khi các phơi ngày càng tăng, Tuấn rút lui và thuê đàn em làm các nhiệm vụ giao dịch với các "đại lý" cấp dưới. 

Khám xét 10 tụ điểm, triệt phá đường dây đánh bạc hơn 500 tỷ đồng - 3

Một số tang vật liên quan được công an thu giữ.

Đường dây tổ chức đánh bạc do Tuấn cầm đầu đã hoạt động gần 3 năm. Hàng ngày, số tiền ăn thua lên đến hơn tỷ đồng và tổng lượng tiền giao dịch cảnh sát phát hiện hơn 500 tỷ đồng. 

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.


Trung Kiên/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/kham-xet-10-tu-diem-triet-pha-duong-day-danh-bac-hon-500-ty-dong-20210416113711514.htm

  • Từ khóa