Dùng thủ đoạn thay tên đổi họ, đối tượng trốn nã bị bắt sau 33 năm

Thứ 7, 18.09.2021 | 15:42:03
590 lượt xem

Trốn nã tội "tổ chức cướp có vũ khí" và thay tên đổi họ, 33 năm sau, Nguyễn Tầm (SN 1955, quê quán Quảng Ngãi, thường trú Quảng Nam) đã bị công an bắt.

Ngày 18/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Quảng Nam - thông tin vừa bắt đối tượng trốn nã Nguyễn Tấm nói trên. Đối tượng này đã trốn khỏi Trại giam Đắk Trung (Bộ Công an) từ năm 1988 - khi đang thụ án 12 năm tù tội "Tổ chức cướp có vũ khí".

Theo hồ sơ, năm 1977, Nguyễn Tầm cùng với quân nhân công tác tại tổ 31, Trung đội 3, Đại đội 18, Trung đoàn 130 Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc đã thực hiện hành vi tổ chức cướp có vũ khí tại địa phận cầu 110, ranh giới tỉnh Gia Lai - Kon Tum (cũ) và tỉnh Đắk Lắk.

Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt Tầm 12 năm tù về tội "tổ chức cướp có vũ khí", chấp hành án tại Trại giam Đắk Trung (Bộ Công an), tỉnh Đắk Lắk.

Đến năm 1988, Tầm bỏ trốn khỏi trại giam và bị truy nã theo lệnh truy nã số 6 ngày 13/4/1988 của Trại giam Đắk Trung.

Sau khi bỏ trốn, đối tượng đã đổi tên thành Nguyễn Hùng Cường và đăng ký thường trú, sinh sống cùng vợ con tại thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho đến ngày bị bắt.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao đối tượng cho Trại giam Đắk Trung, Bộ Công an giải quyết theo quy định.

Ngoài ra, qua công tác đấu tranh, rà soát đối tượng trốn nã, ngày 15/9, Công an tỉnh Quảng Nam còn bắt được Trần Hoàng Sang (SN 1996, trú huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) - đối tượng trốn nã về tội "cướp giật tài sản" từ  năm 2012.

Dùng thủ đoạn thay tên đổi họ, đối tượng trốn nã bị bắt sau 33 năm - 1

Đối tượng Trần Hoàng Sang (Ảnh: Công an Quảng Nam cung cấp).

Trước đây, Sang cùng gia đình sinh sống tại phường 9, quận 8, TPHCM. Năm 2012 (khi mới 16 tuổi), Sang cùng đồng bọn có hành vi cướp giật tài sản tại quận 6, TPHCM.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn về quê mẹ tại thôn Trung Phước 1, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho đến ngày bị bắt.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ hình sự và chờ bàn giao đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an quận 6, TPHCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền quy định.


Công Bính/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/dung-thu-doan-thay-ten-doi-ho-doi-tuong-tron-na-bi-bat-sau-33-nam-20210918105948026.htm#dt_source=Cate_PhapLuat&dt_campaign=Top3&dt_medium=1

  • Từ khóa