Xét xử phúc thẩm vụ Đường “Nhuệ” về hành vi ăn chặn tiền

Thứ 3, 24.05.2022 | 14:49:35
604 lượt xem

Sáng 24/5, tại phòng xét xử thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) và Nguyễn Khắc Nin về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) tại phiên xét xử phúc thẩm.

Đây là 2 bị cáo đã kháng cáo sau phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xét xử ngày 18/11/2021. Các bị cáo cho rằng mức án phải nhận quá nặng; bên cạnh đó cần tranh luận để làm rõ một số tình tiết trong hoạt động làm dịch vụ hỏa táng.

Đối tượng Đường “Nhuệ” phủ nhận vai trò chủ mưu trong việc chỉ đạo thu 500 nghìn đồng/ca hỏa táng; đồng thời cho rằng đây không phải là ăn chặn, mà là “tự nguyện” của các cơ sở làm dịch vụ hỏa táng trên địa bàn.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, tại phiên sơ thẩm, Chủ tọa phiên tòa Lương Hải Yến thay mặt Hội đồng xét xử đã tuyên những bản án thích đáng cho 7 đối tượng phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Đường “Nhuệ” cùng 6 đồng phạm nhận tổng mức án 81 năm tù giam. Trong đó, Đường “Nhuệ” ” là chủ mưu nhận mức án 15 năm tù; Nguyễn Khắc Nin chịu mức án 12 năm tù.

Dự kiến phiên tòa phúc thẩm diễn ra trong một ngày.

Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục thông tin.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/thoi-su-phap-luat/xet-xu-phuc-tham-vu-duong-nhue-ve-hanh-vi-an-chan-tien-698470/

  • Từ khóa