Phiên tòa đầu tiên được xét xử trực tuyến ở Hà Nội

Thứ 2, 04.07.2022 | 14:40:48
407 lượt xem

Sáng 4/7, Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo về tội danh liên quan đến ma túy. Đây là phiên tòa hình sự trực tuyến đầu tiên được mở tại Hà Nội.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Duy Định (SN 1962, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội "Mua bán trái phép ma túy".

Phiên tòa đầu tiên được xét xử trực tuyến ở Hà Nội - 1

Phiên tòa trực tuyến đầu tiên tại Hà Nội được mở sáng nay, 4/7 (Ảnh: CTV).

Phiên tòa được truyền trực tuyến tại 2 điểm cầu là TAND quận Đống Đa và nơi tạm giam bị cáo. Thẩm phán Đào Vĩnh Tường, Chánh án TAND quận Đống Đa, làm Chủ tọa phiên tòa.

Theo Thẩm phán Đào Vĩnh Tường, để tiến hành phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến lần đầu tiên tại Hà Nội, công tác số hóa các tài liệu, văn bản, triển khai đường truyền từ 2 đầu cầu đã được chuẩn bị chu đáo từ trước.

Các thủ tục ban đầu đều tuân thủ đầy đủ như trình tự phiên tòa bình thường. Bị cáo được dẫn giải đến phòng xử án từ sớm tại điểm cầu ở Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 11h30 ngày 4/4, trước khu vực ngõ 98 phố Khâm Thiên (phường Khâm Thiên Đống Đa), tổ công tác Công an quận Đống Đa bắt quả tang Tạ Đức H. (SN 1988, ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) có  0,72 g heroin trên người.

Quá trình điều tra, Tạ Đức H. khai nhận thường xuyên mua ma túy của Nguyễn Duy Định về sử dụng.

Từ lời khai của Hoàng, chiều cùng ngày, Công an quận Đống Đa khám xét khẩn cấp nơi ở của Định. Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ một cân điện tử và thu giữ trong túi quần của đối tượng viên nén màu hồng, 3 gói giấy bạc màu xanh, 5 gói giấy bạc màu đỏ.

Kết luận giám định cho thấy, chất bột dính trên cân điện tử là heroin; toàn bộ chất bột trong 8 gói giấy bạc màu xanh, đỏ đều là heroin với tổng trọng lượng hơn 1,4 g; 3 viên nén màu đỏ là ma túy tổng hợp (Methaphetamine) trọng lượng 0,283 gr.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Định thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo cũng thừa nhận việc mua ma túy của đối tượng tên Dũng tại khu vực ngõ chợ Khâm Thiên, sau đó bán cho những con nghiện khác để kiếm lời.

HĐXX sơ thẩm nhận định, từ năm 1980 - 1985, Nguyễn Duy Định từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản công dân, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa và chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Ngày 1/11/2000, bị cáo bị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử phạt 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và chưa được xóa án tích… Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Theo HĐXX sơ thẩm, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội nên cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội để giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

Từ những phân tích, nhận định trên, TAND quận Đống Đa quyết định tuyên phạt Nguyễn Duy Định 42 tháng tù.

Đối với Tạ Đức H., HĐXX cho rằng, do hành vi của H. chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với đối tượng tên Dũng, ở ngõ chợ Khâm Thiên, bán ma túy cho Định, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý.


Phúc Lâm/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/phien-toa-dau-tien-duoc-xet-xu-truc-tuyen-o-ha-noi-20220704123727336.htm

  • Từ khóa