Tạo thuận lợi nhất cho DN đầu tư phát triển xanh

Chủ nhật, 25.09.2022 | 09:05:22
770 lượt xem

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi dự lễ khánh thành nhà máy bia Heineken Vũng Tàu, tối 24/9, tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tạo thuận lợi nhất cho DN đầu tư phát triển xanh - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Việt Nam và Hà Lan là đối tác chiến lược về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý nước, phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực - Ảnh: VGP/Đình Nam

Nhà máy bia Heineken Vũng Tàu là nhà máy thứ 6 của Heineken tại Việt Nam. Đây là nhà máy được tự động hóa ở mức cao nhất, năng suất nhất của Heineken, chỉ với 260 nhân viên làm việc, phát triển theo định hướng xanh, giảm tối đa năng lượng, nước tiêu thụ. 

Tất cả rác thải, sản phẩm phụ đều được sử dụng lại, tái chế hoặc biến thành những sản phẩm có giá trị cao hơn. Đây cũng là trung tâm sáng tạo những sản phẩm mới của Heineken Việt Nam, tạo ra hệ sinh thái cung ứng và kinh doanh với hàng chục công ty vệ tinh trên địa bàn.

Heineken cũng tham gia nhiều hoạt động để thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững ở Việt Nam.

Tạo thuận lợi nhất cho DN đầu tư phát triển xanh - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo bộ, ngành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy Heineken Vũng Tàu - Ảnh: VGP/Đình Nam

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng nhà máy bia Hineken Vũng Tàu đi vào hoạt động với cam kết thực hiện năng lượng sạch, tiết kiệm nước theo mô hình phát triển xanh mẫu mực. 

Đây là nỗ lực rất cụ thể, đồng hành cùng với Chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, và có những bước tiến thiết thực và mạnh mẽ để ứng phó với biến đổi khí hậu.

"Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các donh nghiệp đầu tư vào Việt Nam", Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân Hà Lan, từ rất lâu, đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, hợp tác quý báu trong phát triển xanh, bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện nay, Việt Nam và Hà Lan là đối tác chiến lược về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý nước, phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực.


Đình Nam/baochinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/tao-thuan-loi-nhat-cho-dn-dau-tu-phat-trien-xanh-10222092502210791.htm

  • Từ khóa