Các đơn vị tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020

Thứ 6, 29.05.2020 | 07:55:47
1,161 lượt xem

Ngày 28-5, Trung đoàn bộ binh 896, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2020.

Trong ba tháng huấn luyện, mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Trung đoàn bộ binh 896 đã quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện CSM năm 2020. Kết thúc khóa huấn luyện, các chiến sĩ đã hoàn thành đúng, đủ các nội dung huấn luyện theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; 100% chiến sĩ có lập trường tư tưởng vững vàng; kiểm tra 3 tiếng nổ đều đạt khá, giỏi, trong đó nội dung ném lựu đạn và đánh thuốc nổ có 100% đạt giỏi…

Các đơn vị tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020
Chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng.

Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ sẽ được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Dịp này, Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận đã trao giấy khen tặng 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện CSM năm 2020. (Tin, ảnh: THANH THÚY - ĐỨC ANH)

* Sáng 28-5, tại Đà Nẵng, Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5) tổ chức lễ tuyên thệ CSM nhập ngũ năm 2020.

Các đơn vị tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020
CSM duyệt đội ngũ qua lễ đài.

Tuy gặp nhiều khó khăn bất lợi do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thời gian nắng nóng kéo dài, song sau 3 tháng huấn luyện, hơn 160 chiến sĩ mới, là con em của các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Định, đang học tập, công tác tại Tiểu đoàn thông tin 3, Lữ đoàn Thông tin 575 đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, biết vận dụng linh hoạt, phù hợp vào thực tiễn công tác tại đơn vị; 100% quân số an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, chế độ, nền nếp, chính quy; tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99,6%. Kiểm tra kết thúc huấn luyện, 100% các khoa mục đạt khá và giỏi, trong đó các nội dung kỹ thuật thuốc nổ và kỹ thuật đạt giỏi; biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau Lễ tuyên thệ, các chiến sĩ sẽ được cử đi đào tạo để trở thành nhân viên chuyên môn, chuyên ngành thông tin liên lạc và biên chế về các đơn vị trong Lữ đoàn. (Tin, ảnh: VIỆT HÙNG)


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-don-vi-to-chuc-tuyen-the-chien-si-moi-nam-2020-619143

  • Từ khóa