Hướng vào nhiệm vụ chính trị, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu

Thứ 6, 05.06.2020 | 08:17:19
593 lượt xem

Từ năm 2015 đến nay, Phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống vật chất, đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội.

Nổi bật là ngành hậu cần quân khu đã bám sát yêu cầu công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, hiệu quả PTTĐ, trong đó tập trung cho đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xây dựng lực lượng, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh... Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt việc duy trì, quản lý, bảo quản lượng vật chất hậu cần dự trữ SSCĐ hiện có. Từ tháng 2-2020, trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu đóng vai trò là lực lượng quan trọng, xung kích, đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh. Quân khu huy động lực lượng, điều động hàng trăm chuyến xe vận chuyển, tổ chức phân luồng, kiểm soát; bảo đảm tốt cơ sở vật chất nơi ăn, nghỉ, theo dõi hàng nghìn người được cách ly tại các đơn vị bộ đội, cơ sở y tế trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động tham mưu cho lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố ban hành quy chế, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ (KVPT) theo Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ. Đồng thời, tích cực tham mưu cho địa phương phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, căn cứ hậu cần-kỹ thuật KVPT, khu tăng gia công nghệ cao.

Hướng vào nhiệm vụ chính trị, tập trung dứt điểm khâu yếu, mặt yếu
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 3 tham quan sản phẩm trưng bày tại Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tại Bộ CHQS tỉnh Nam Định (tháng 2-2020). Ảnh: VĂN NGUYÊN

Trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến công tác tăng gia sản xuất (TGSX); giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm không ổn định, nhất là thịt lợn có thời điểm giảm sâu dưới mức chi phí, có thời điểm tăng cao đột biến do ảnh hưởng của dịch bệnh, đời sống bộ đội gặp nhiều khó khăn, ngành quân nhu kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai có hiệu quả PTTĐ, xây dựng “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” với nhiều biện pháp đột phá, mang tính sáng tạo, hiệu quả thiết thực. Nổi bật là hoàn thiện và triển khai thực hiện 3 đề án: “Đổi mới phương thức tạo nguồn lương thực, thực phẩm và chất đốt trong LLVT quân khu”; “Nạc hóa đàn lợn”; “Phương pháp tính giá các sản phẩm thịt lợn trên cơ sở giá thị trường lợn hơi và giá lợn hơi TGSX tại các trạm chế biến, giết mổ tập trung Quân khu 3”. Các đề án trên đã phát huy tác dụng, với giá thành rẻ hơn so với thị trường 8-10%, chất lượng tốt, tăng khả năng bảo đảm tự túc, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Đến nay, toàn quân khu hoàn thành lắp đặt 211 bếp lò hơi cơ khí/349 bếp ăn trong toàn quân khu, đạt 60,46%; bảo đảm cho 100% bếp ăn các đơn vị chủ lực và một số địa phương.

Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng về đầu tư xây dựng doanh trại theo hướng tổng thể, đồng bộ, bền chắc, lâu dài, Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã phê duyệt 110 dự án quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại, triển khai thực hiện 261 dự án (công trình) với tổng mức đầu tư là 7.284,402 tỷ đồng. Các công trình triển khai thi công cơ bản đều tuân thủ các quy định của pháp luật về quy trình, chất lượng xây dựng, bảo đảm an toàn trong thi công, không có sự cố xảy ra, khi đưa vào sử dụng bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, phát huy công năng sử dụng. Ngành vận tải đã cụ thể hóa PTTĐ bằng nhiều chủ trương, biện pháp, như: Bảo đảm đủ trọng tải, kết hợp vận chuyển hàng hai chiều, cán bộ đi công tác sử dụng xe chung... Ngành xăng dầu tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, phương tiện khí tài, vật tư xăng dầu, ưu tiên cho các đơn vị tuyến biên giới, biển, đảo, làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, diễn tập... Đến nay, cơ bản các kho xăng dầu trong toàn quân khu được củng cố, sửa chữa, nâng cấp, trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống cháy, nổ, cứu sập, bảo đảm an toàn kho, trạm. 5 năm qua, toàn quân khu đã tiết kiệm nhiên liệu trị giá 2,29 tỷ đồng.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện PTTĐ, kinh nghiệm rút ra là: Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của PTTĐ. Tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, người chỉ huy, trách nhiệm của cơ quan hậu cần, trong đó cơ quan hậu cần là lực lượng nòng cốt, phải làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy và là trung tâm hiệp đồng, đề xuất những chủ trương, biện pháp phù hợp, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện có hiệu quả các PTTĐ; mục tiêu, nội dung thi đua phải thiết thực, cụ thể, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị; thi đua phải hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và tập trung dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Quá trình tổ chức thực hiện phải gắn PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với thực hiện PTTĐ Quyết thắng và cuộc vận động của các cấp, các ngành. Cùng với đó, phải làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tổ chức tham quan, học tập các tập thể điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/cuoc-thi-viet-bo-doi-hau-can-lam-theo-loi-bac-ho-day/huong-vao-nhiem-vu-chinh-tri-tap-trung-dut-diem-khau-yeu-mat-yeu-619881

  • Từ khóa