Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Biên phòng Đắk Lắk

Thứ 5, 15.10.2020 | 10:42:04
693 lượt xem

Chiều 14-10, nhân chuyến công tác tại Tây Nguyên, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã kiểm tra tình hình biên giới; thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Khẩu Đắk Ruê, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi kiểm tra thực tế trên biên giới và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh biểu dương thành tích của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Đắk Ruê nói riêng và BĐBP tỉnh Đắk Lắk nói chung trong thực hiện nhiệm vụ kép, vừa quản lý bảo vệ chặt chẽ biên giới, vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan qua biên giới; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Biên phòng Đắk Lắk
Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh kiểm tra tình hình biên giới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động nắm chắc mọi tình huống, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị phải quan tâm, chú trọng chăm lo sức khỏe của bộ đội, tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH-NGỌC LÂN/qdnd

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-tham-bien-phong-dak-lak-640859

  • Từ khóa