Đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sạt lở tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Thứ 2, 19.10.2020 | 09:31:20
596 lượt xem

Tối 18-10, tại Sở chỉ huy tiền phương km 15, Quốc lộ 9, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp bàn biện pháp cứu hộ, cứu nạn tại vụ sạt lở núi ở Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337.

Tham gia cuộc họp có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4.

Đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sạt lở tại Hướng Hóa, Quảng Trị
Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (ngoài cùng bên phải) chủ trì cuộc họp.


Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã động viên mọi lực lượng khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả tại các điểm sạt lở trên địa bàn. Tuy nhiên, phart đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai tại hiện trường đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tập trung xử lý các điểm sạt lở trên Quốc lộ 9 và hỗ trợ các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.

Thông tin tại cuộc họp, các lực lượng trinh sát cho biết trên địa bàn hiện xuất hiện những điểm có nguy cơ sạt lở rất cao, với vết nứt rộng. Do đó, Ban chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương đặc biệt lưu đến yếu tố an toàn, các địa điểm tập trung đông người phải tổ chức lực lượng canh gác 24/24.

Đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sạt lở tại Hướng Hóa, Quảng Trị
Lực lượng công binh khắc phục các điểm sụt lún.


Rút kinh nghiệm từ các điểm sạt lở vừa qua, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đặc biệt lưu ý các lực lượng cần có biện pháp quan sát, cảnh báo từ xa bởi sau nhiều ngày xảy ra mưa lớn rất dễ xảy ra hiện tượng sụt lún trên quy mô rộng.

Đề cập đến xã Hướng Việt, xã Húc hiện đang bị cô lập bởi mưa lũ, Trung tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh cùng với nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn phải chú trọng đến việc cung cấp thuốc men, các nhu yếu phẩm để nhân dân không bị đói, rét. Song song với nhiệm vụ cứu nạn tại chỗ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức cơ động 2 máy bay trực thăng từ Đà Nẵng ra sân bay Phú Bài (Huế); tiếp nhận đầy đủ các cơ số thuốc men, lương thực, vật dụng cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng đợi thời tiết thuận lợi cơ động vào địa bàn ứng cứu.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diễn biến thời tiết trong những ngày tới trên địa bàn các tỉnh miền Trung sẽ còn diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn yêu cầu các lực lượng cần khẩn trương, tận dụng mọi điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ công tác cứu hộ, cứu nạn. Ban Chỉ đạo cũng đặt ra kế hoạch yêu cầu các lực lượng trong ngày 19-10 phải nỗ lực, tận dụng mọi điều kiện thuận lợi tổ chức tìm kiếm và di chuyển thi hài các nạn nhân về địa điểm tập kết.

Đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả sạt lở tại Hướng Hóa, Quảng Trị
Điểm sạt lở Km15 đang được khẩn trương khắc phục.


Ban Chỉ đạo tiền phương biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực không quản ngại nguy hiểm, thời tiết diễn biến phức tạp, tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Nhờ đó, đã có 5 cán bộ, chiến sĩ được các lực lượng cứu hộ thành công.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng thực hiện các chính sách theo quy định, nhằm hỗ trợ tối đa các gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp nạn vượt qua khó khăn, đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định.


Tin, ảnh: NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/day-nhanh-tien-do-khac-phuc-hau-qua-sat-lo-tai-huong-hoa-quang-tri-641285

  • Từ khóa