Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Thứ 5, 14.01.2021 | 14:16:47
741 lượt xem

Ngày 14-1, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (16-1-1951/16-1-2021) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Trung tướng Nguyễn Tân Cương.

Cùng tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVT nhân dân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu; lãnh đạo Quân đoàn 1, các đơn vị kết nghĩa và đông đảo cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Sư đoàn 390.

Cách đây 70 năm, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 - tiền thân là Đại đoàn Đồng bằng (Sư đoàn 320) được thành lập ngày 16-1-1951 tại Đình Mống, xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Sự ra đời của Đại đoàn Đồng bằng đã đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Quân đội ta, phản ánh đúng quy luật khách quan về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ sư đoàn đã xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết - Nghiêm túc - Dũng cảm - Chiến thắng”. Bước vào giai đoạn cách mạng mới, Sư đoàn 390 được Bộ Quốc phòng chọn xây dựng sư đoàn khung thường trực vững mạnh toàn diện, để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn quân. Trong suốt những năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tập trung xây dựng sư đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện tốt chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
 Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tích của Sư đoàn 390 đã đạt được trong những năm vừa qua. Trong thời gian tới, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội cách mạng, nắm vững chức năng, nhiệm vụ của sư đoàn khung thường trực điểm của Bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai toàn diện, đồng bộ hoạt động thi đua, tuyên truyền, nhằm kịp thời định hướng tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch vững mạnh; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức, biên chế của sư đoàn theo hướng tinh, gọn, mạnh...

Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Sư đoàn 390.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Sư đoàn 390.


Duy Thành/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-390-quan-doan-1-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-ba-649133

  • Từ khóa