Tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga

Thứ 4, 07.04.2021 | 14:34:23
501 lượt xem

Sáng 7-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên Xô/Liên bang Nga trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự”.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (BQP) dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Tham dự hội thảo có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, các đồng chí nguyên lãnh đạo BQP, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc BQP và nhà khoa học trong quân đội.

Tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội thảo. 

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nêu rõ, cách đây hơn 70 năm, ngày 30-1-1950, Việt Nam và Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng. Sự hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô/LB Nga mà điển hình là hợp tác kỹ thuật quân sự (KTQS) được quân đội hai nước quan tâm phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đáp ứng lợi ích của hai nước, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng quân đội, đấu tranh giành và giữ độc lập của nhân dân ta không tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn chí nghĩa, chí tình của nhân dân và các lực lượng vũ trang Liên Xô/LB Nga. “Kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác KTQS Việt Nam - Liên Xô/LB Nga đã đem lại những giá trị, ý nghĩa rất to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định.

Tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga
Các đại biểu tham dự hội thảo. 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho rằng, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác KTQS, công nghiệp quốc phòng với LB Nga trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh để chủ động trong mọi tình huống và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu phòng thủ đất nước, làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác vốn có trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi. Lịch sử 70 năm quan hệ Việt Nam - Liên Xô/LB Nga cho thấy nền tảng vững chắc của quan hệ hai nước được xuất phát từ những tình cảm tốt đẹp, sự tương đồng trong truyền thông giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử mỗi nước. Nhiệm vụ quan hệ quốc phòng, hợp tác KTQS Việt Nam - LB Nga trong thời gian tới là rất quan trọng. “Với quan điểm chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng với ý thức chính trị và quyết tâm cao, chúng ta tin tưởng rằng, toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống trong quan hệ hai nước Việt Nam - Liên Xô/LB Nga 70 năm qua, đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự, duy trì tiềm lực vũ khí trang góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân binh chủng, ngành tiến thẳng lên hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nêu rõ.

Tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga
Thiếu tướng Trần Minh Đức phát biểu tại hội thảo.

Theo Thiếu tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, việc Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 70 năm có ý nghĩa quan trọng, đặt nền tảng cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, phù hợp với lợi ích của hai dân tộc, được dư luận tiến bộ trên thế giới đồng tình, ủng hộ. Đặc biệt, trong lĩnh vực quốc phòng, Liên Xô/LB Nga đã cử đội ngũ chuyên gia sang huấn luyện, đào tạo cho QĐND Việt Nam ở tất cả các quân binh chủng như: Phòng không - Không quân; Hải quân; Công binh; Pháo binh; Hóa học; Tăng thiết giáp; Thông tin; Xe - máy; Chỉ huy tham mưu kỹ thuật...; đồng thời, cũng tiếp nhận cán bộ, học viên Việt Nam sang bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo cán bộ kỹ thuật.

Tiếp tục phát huy truyền thống quan hệ Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga
Các đại biểu dự hội thảo chụp ảnh chung. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận với nội dung phong phú, chất lượng khoa học tốt, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên Xô/LB Nga trong lĩnh vực KTQS 70 năm qua. Những ý kiến và tham luận tại hội thảo là tư liệu quý, cần được nghiên cứu, tuyên truyền, học tập và giáo dục trong các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực KTQS giữa Việt Nam và LB Nga trong tương lai.


VIỆT CƯỜNG/QDND.VN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tiep-tuc-phat-huy-truyen-thong-quan-he-viet-nam-lien-xo-lien-bang-nga-656225


  • Từ khóa