Văn Lãng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Thứ 6, 09.04.2021 | 14:59:00
962 lượt xem

Huyện Văn Lãng có đường biên giới quốc gia dài 36,426km với 3 cửa khẩu phụ (Na Hình, Tân Thanh và Cốc Nam). Khu vực biên giới của huyện có 5 xã (Thanh Long, Thụy Hùng, Trùng Khánh, Tân Thanh và Tân Mỹ), có trên 5.100 hộ với hơn 20.300 khẩu, gồm các dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao và Hoa.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Văn Lãng thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng (BĐBP) và Nhân dân khu vực biên giới. Qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Từ năm 2020 đến nay, các đồn biên phòng trên địa bàn huyện đã phối hợp với cán bộ, dân quân các xã biên giới tổ chức tuần tra khép kín biên giới được trên 80 lần, với gần 1.000 lượt người tham gia; phối hợp với cán bộ, dân quân, phụ nữ, thanh niên và Nhân dân phát quang hơn 25 km đường tuần tra và đường thông tầm nhìn biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tân Thanh và dân quân làm nhiệm vụ chốt chặn biên giới

Thiếu tá Đỗ Đức Hiệu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng cho biết: Là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đơn vị tích cực phối hợp với ban, ngành, đoàn thể cơ sở tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, Nhân dân biên giới. Trọng tâm tuyên truyền các nội dung về Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Nghị định 34 của Chính phủ về quy chế quản lý khu vực biên giới đất liền; Nghị định 112 của Chính phủ về quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Tiêu biểu, thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đến nay, toàn huyện có 16  tập thể và 131 hộ gia đình có đất canh tác giáp biên ký kết phối hợp với BĐBP trong quản lý, bảo vệ 36,426 km đường biên, 86 cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Anh Lê Văn Thân ở xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng cho biết: Gia đình tôi có đất canh tác giáp biên giới, gia đình đăng ký phối hợp với BĐBP tham gia quản lý đoạn đường biên giới dài gần 1 km. Trong quá trình đi làm nương, chăm sóc rừng, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm chủ quyền lãnh thổ, gia đình thông báo cho chính quyền và BĐBP phối hợp xử lý kịp thời.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, các đồn biên phòng thường xuyên tổ chức tuyên truyền tập trung được 125 buổi, thu hút gần 7 nghìn lượt người nghe; tuyên truyền lưu động được 11 lần, phát hơn 11 nghìn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần thực hiện các biện pháp phòng, tránh lây nhiễm dịch Covid – 19, thực hiện vệ sinh hằng ngày, rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ nhà cửa thông thoáng…

Điểm nổi bật từ năm 2020 đến nay, các đồn biên phòng đã phân công 46 đảng viên tham dự sinh hoạt tại 33 chi bộ thôn và 53 đảng viên phụ trách 243 hộ gia đình. Các đảng viên đã tích cực tham mưu cho các chi bộ duy trì thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng theo đúng quy định; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, các đồn biên phòng đã đóng góp 530 ngày công giúp Nhân dân xây dựng được 7 công trình dân sinh; 60 nhà vệ sinh; 3 ngôi nhà cho hộ chính sách và hộ nghèo; tổ chức thăm hỏi, tặng quà… với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, các đồn biên phòng phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” xây dựng được 4 ngôi nhà mái ấm tình thương.

Thiếu tá Đào Công Ngọc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy và cấp ủy 2 xã Tân Thanh và Tân Mỹ đã tổ chức ký kết quý chế phối hợp chặt chẽ. Đảng ủy, Ban Chỉ huy chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 xã xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình phối hợp với BĐBP quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới và các em học sinh do đơn vị nhận đỡ đầu theo chương trình “Nâng bước em đến trường” với tổng trị giá trên 35 triệu đồng.

Qua đó, tạo sự đồng thuận với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.


NÔNG ĐÌNH QUANG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/414472-van-lang-xay-dung-khu-vuc-bien-gioi-vung-manh.html

  • Từ khóa