Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc với Binh chủng Pháo binh

Thứ 6, 15.10.2021 | 15:00:56
1,620 lượt xem

Sáng 15-10, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc với Binh chủng Pháo binh.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc với Binh chủng Pháo binh
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: PHÚ SƠN 

Dự đón và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh binh chủng; Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận, Chính ủy Binh chủng; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh; đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc binh chủng.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong thay mặt Bộ tư lệnh binh chủng báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021. Báo cáo cho thấy, từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù bị tác động rất lớn của đại dịch Covid-19, song, Đảng ủy Bộ tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong binh chủng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện và cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Nổi bật là, Bộ tư lệnh binh chủng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Bộ Quốc phòng về xây dựng pháo binh toàn quân; duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, kiểm tra công tác huấn luyện. Binh chủng đã tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề năm “Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc diễn tập, hội thao, hội thi trong nước, khu vực và quốc tế”.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc với Binh chủng Pháo binh
 Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PHÚ SƠN

Ngoài các kết quả trên, Binh chủng đã bảo đảm tốt hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; đời sống bộ đội được giữ vững và từng bước cải thiện. Đảng ủy Bộ tư lệnh binh chủng thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; Đảng bộ binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tình hình chính trị trong toàn binh chủng luôn ổn định, có sự đoàn kết, thống nhất cao; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của các cơ quan, đơn vị trong binh chủng được củng cố, nâng cao.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc với Binh chủng Pháo binh
 Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Pháo binh. Ảnh: PHÚ SƠN

Sau khi nghe báo cáo trung tâm và ý kiến của các thành viên đoàn công tác, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả, thành tích mà Binh chủng Pháo binh đã đạt được từ đầu năm đến nay; đồng thời nhấn mạnh, trong đội hình tác chiến của quân đội ta, lực lượng Pháo binh luôn giữ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Để tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu thời gian tới, Binh chủng Pháo binh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của cấp trên. Chủ động nắm chắc tình hình pháo binh toàn quân, từ đó đề xuất, tham mưu hiệu quả cho Bộ Quốc phòng về tổ chức, sử dụng lực lượng Pháo binh trên các hướng chiến lược.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm và làm việc với Binh chủng Pháo binh
 Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Pháo binh. Ảnh: PHÚ SƠN

Binh chủng cần thường xuyên quan tâm, chỉ đạo lực lượng pháo binh toàn quân nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành, khả năng SSCĐ, đặc biệt, cần quan tâm xây dựng các đại đội, tiểu đoàn, lữ đoàn pháo binh theo tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi. Tích cực tổ chức huấn luyện hiệp đồng quân chủng, binh chủng; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động hành quân đường dài; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung tài liệu huấn luyện, nhất là huấn luyện pháo binh trong tác chiến khu vực phòng thủ.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý, Binh chủng cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ, phòng chống cháy, nổ, bảo vệ an ninh, an toàn đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập bảo đảm thiết thực, sát thực tế, an toàn tuyệt đối; tiếp tục hoàn thành tốt các nội dung, chương trình huấn luyện, giáo dục, đào tạo cho các đối tượng. Đối với các dự án xây dựng cơ bản, Binh chủng cần tổ chức giám sát chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn về mọi mặt.

Trước diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang hết sức phức tạp, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ tư lệnh Binh chủng cần triển khai đồng bộ các biện pháp, kịp thời ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả, không để dịch lây lan vào đơn vị. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tổ chức các hội nghị tổng kết cuối năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả.


VĂN CHIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-tham-va-lam-viec-voi-binh-chung-phao-binh-674276

  • Từ khóa