Trao đổi về tình hình ô nhiễm bom, mìn, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh

Thứ 5, 21.10.2021 | 08:18:54
976 lượt xem

Sáng ngày 20/10, Đoàn công tác Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Tổ chức HALO Trust Vương quốc Anh do Đại tá Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Tổng giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc phối hợp khảo sát đầu tư khắc phục hậu quả bom, mìn, vật liệu nổ (BMVLN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tỉnh Lạng Sơn có diện tích đất tự nhiên là 8.327 km2, có đường biên giới giáp với Trung Quốc dài 231,740 km.

Trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, tỉnh Lạng Sơn nằm trong tuyến phòng thủ chủ yếu của ta. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn để lại nhiều di chứng, hậu quả do BMVLN gây ra làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả điều tra khảo sát lập bản đồ ô nhiễm BMVLN trên địa bàn tỉnh năm 2013, toàn tỉnh có khoảng 45.653,5 ha đất ô nhiễm BMVLN, chiếm khoảng 10% diện tích đất của tỉnh.

Tổng diện tích đã rà phá BMVLN trên địa bàn tỉnh từ năm 1991 đến nay là 8.593,6/45.653,5 ha; phá hủy 82 quả bom, trên 122.000 quả mìn, vật nổ các loại, kinh phí đầu tư rà phá 321,4 tỷ đồng. Tổng diện tích còn lại chưa rà phá là 37.059,9 ha với kinh phí cần đầu tư là 2.303,5 tỷ đồng. Trong đó, diện tích ô nhiễm BMVLN trên 5 huyện biên giới còn khoảng 11.263,4 ha, kinh phí đầu tư khoảng 1.013,7 tỷ đồng (tạm tính 90 triệu đồng/1 ha); diện tích ô nhiễm BMVLN trong nội địa các huyện, thành phố còn khoảng 25.796,5 ha, kinh phí đầu tư khoảng 1.289,8 tỷ đồng (tạm tính 50 triệu đồng/1 ha).


Đại tá Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Tổng giám đốc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi về tình hình ô nhiễm bom mìn vật nổ tại tỉnh; công tác khắc phục hậu quả BMVLN và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch và nhu cầu khắc phục hậu quả BMVLN tại tỉnh Lạng Sơn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Tổ chức HALO Trust Vương quốc Anh đã quan tâm, giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác khắc phục hậu quả BMVLN còn sót lại trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: UBND tỉnh, các sở, ngành và các địa phương liên quan sẽ chủ động phối hợp, tạo mọi điệu kiện thuận lợi nhất để Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Tổ chức HALO Trust Vương quốc Anh thực hiện khảo sát, xác định những địa điểm còn có BMVLN trên địa bàn tỉnh. Sau khi những diện tích đất được rà phá, giải phóng BMVLN sẽ giúp người dân sinh sống trên địa bàn có thêm điều kiện tổ chức canh tác sản xuất, nâng cao đời sống vật chất; đồng thời giúp tỉnh mở diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong chương trình, chiều ngày 20 và 21/10/2021, đoàn công tác khảo sát thực địa tại điểm cao 400, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc và tại điểm cao 820 xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định; đồng thời thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình nạn nhân bom, mìn trên địa bàn 2 huyện Cao Lộc và Tràng Định.


Đại diện Tổ chức HALO Trust Vương quốc Anh phát biểu tại buổi làm việc

Theo kế hoạch dự kiến, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và Tổ chức HALO Trust Vương quốc Anh sẽ hoàn thành công tác khảo sát, chuẩn bị trong năm 2022 và chính thức thực hiện rà phá BMVLN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ đầu năm 2023.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/456040-trao-doi-ve-tinh-hinh-o-nhiem-bom-min-vat-lieu-no-tren-dia-ban-tinh.html


  • Từ khóa