Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình: Hết mình vì nhân dân vùng lũ

Thứ 2, 25.10.2021 | 00:00:00
976 lượt xem

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình luôn sẵn sàng lên đường giúp nhân dân trong mọi tình huống, nhất là nhân dân vùng lũ.

Từ thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), sau hơn một giờ ngồi ô tô vòng vèo quanh các sườn núi, chúng tôi mới đến được Đồn biên phòng Làng Mô, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Dù là ngày nghỉ cuối tuần, song cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vẫn duy trì nghiêm túc chế độ trực.

Rót xong chén trà mời khách, Thượng tá Lê Đình Huân, Đồn trưởng Đồn biên phòng Làng Mô, kể: Hôm 17-10, sau nhiều trận mưa lớn, nước các con sông chảy qua địa bàn huyện Quảng Ninh cao bất thường.

Trên đường đi rừng về, mặc dù thấy nước dâng cao, nhưng do chủ quan nên anh Hồ Văn Sửu (sinh năm 1997, ở bản Nà Lầm, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh) vẫn cố bơi qua sông cùng nhóm bạn. Do nước chảy xiết, khi gần đến bờ, anh kiệt sức và bị nước cuốn đi.

Nhận được tin báo, chỉ huy Đồn biên phòng Làng Mô lập tức tổ chức 2 tổ, một tổ tìm kiếm dọc theo bờ sông, một tổ sử dụng hai chiếc xuồng cứu hộ của đơn vị phối hợp với các lực lượng và người dân tìm kiếm dưới nước.

“Do nước dâng lên nhanh, chảy mạnh, địa hình hai bên bờ sông phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Anh em trong đồn phải mang theo đồ ăn để tìm kiếm thông trưa, quyết tâm tìm thấy nạn nhân trong thời gian ngắn nhất. Với kinh nghiệm của mình, chỉ huy đồn đã triển khai cho Tổ công tác Bến Tiêm, đóng quân gần điểm nạn nhân gặp nạn tìm kiếm đón lõng phía dưới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình: Hết mình vì nhân dân vùng lũ
 Bộ đội Đồn biên phòng Làng Mô sử dụng thuyền nhôm phối hợp với các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ. Ảnh: HẢI NAM

Đến trưa ngày 19-10, lực lượng của tổ công tác này đã phát hiện thi thể nạn nhân nằm dạt ven bờ sông, cách điểm gặp nạn hơn 30km. Ngay sau khi phát hiện, chúng tôi đã báo cáo các cơ quan chức năng, phối hợp làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng”, Thượng tá Lê Đình Huân cho biết.

Tìm hiểu thêm về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của Đồn biên phòng Làng Mô, chúng tôi được biết, ngoài kế hoạch được xây dựng từ đầu năm, trước mỗi trận bão, đồn đều có kế hoạch ứng phó chi tiết, sát với tình hình thực tế.

Đơn vị xác định cụ thể các địa bàn có nguy cơ bị chia cắt, khu vực có thể xảy ra lũ quét, ngập lụt... từ đó bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó hiệu quả.

Cùng với việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chỉ huy đồn xác định tư tưởng chỉ đạo chung khi tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn là: Tích cực, chủ động, hiệu quả, lấy phòng ngừa là chính. Khi xảy ra tình huống thực hiện chỉ huy tập trung, thống nhất, sử dụng lực lượng, phương tiện hợp lý; ứng cứu nhanh, cứu người trước, tài sản sau...

Trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó đồn trưởng quân sự Đồn biên phòng Làng Mô cho biết thêm, ngay khi nhận được thông tin dự báo trước các trận bão, chỉ huy Đồn biên phòng Làng Mô lập tức tổ chức lực lượng đến từng thôn, bản, gia đình để phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn bà con chủ động ứng phó.

Để tuyên truyền hiệu quả, anh em còn áp dụng mô hình “Tiếng loa biên phòng”, ghi âm nội dung tuyên truyền sẵn vào thiết bị lưu trữ sau đó cắm vào loa, dùng xe máy chở đi vào tận các ngõ, ngách phát các thông tin về bão, lũ cũng như kiến thức về phòng, chống lụt bão.

Đối với những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nằm trên khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao, đơn vị tổ chức lực lượng đến tận nhà để hỗ trợ, giúp đỡ phòng, tránh.

Ngay trong cơn bão số 8 vừa rồi, Đồn biên phòng Làng Mô đã tổ chức rà soát, hỗ trợ hàng chục gia đình gia cố nhà cửa, di chuyển nhiều hộ dân đến trường học của xã vừa được xây dựng kiên cố để trú tránh.

Đặc biệt, có trường hợp của bà Phạm Thị Hồng, thôn Long Sơn, xã Trường Sơn, thuộc diện neo đơn, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã đến giúp chằng buộc lại nhà cửa, kê xếp đồ đạc khiến bà hết sức cảm động, trân trọng.

Thượng tá Lê Văn Sỹ, Chính trị viên Đồn biên phòng Làng Mô chia sẻ: Đặc thù bão lũ trên địa bàn rất phức tạp, thường xảy ra cả lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chính vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy đồn luôn xác định phải chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị, tuyên truyền cho bà con không được chủ quan, lơ là.

Đơn vị cũng thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình để từ đó xây dựng tinh thần chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, sẵn sàng lên đường giúp dân trong mọi tình huống. 

CHIỂN HUY - HÀ HIẾU/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/bo-doi-bien-phong-tinh-quang-binh-het-minh-vi-nhan-dan-vung-lu-675302

  • Từ khóa