Khai mạc tập huấn chỉ huy trưởng, chính ủy BĐBP cấp tỉnh, thành phố năm 2022

Thứ 4, 20.04.2022 | 00:00:00
677 lượt xem

Sáng 20-4, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức khai mạc tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP các tỉnh, thành phố năm 2022. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP dự và chỉ đạo khai mạc tập huấn.

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 20 đến ngày 24-4), các học viên tham gia tập huấn sẽ được Bộ tư lệnh BĐBP hệ thống lại các kiến thức về tổ chức chỉ huy, quản lý, điều hành đơn vị, đồng thời rèn luyện các kỹ năng về bắn súng, điều lệnh đội ngũ, bơi tự do cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của lực lượng. Tập huấn giúp các học viên hệ thống, thống nhất lại một số nội dung và bồi dưỡng năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ của chỉ huy trưởng, chính ủy BĐBP các tỉnh, thành phố, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khai mạc tập huấn chỉ huy trưởng, chính ủy BĐBP cấp tỉnh, thành phố năm 2022
 Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu các đồng chí cán bộ tham dự tập huấn cần phải thực sự gương mẫu, trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật quân đội; quy định, quy chế của ban tổ chức, nội quy của đơn vị đăng cai, đặc biệt là chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Khai mạc tập huấn chỉ huy trưởng, chính ủy BĐBP cấp tỉnh, thành phố năm 2022
 Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP các tỉnh, thành phố năm 2022.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP nhấn mạnh, các đồng chí chỉ huy trưởng, chính ủy BĐBP các tỉnh, thành cần tham dự đầy đủ các nội dung tập huấn, tích cực luyện tập, học hỏi, trao đổi những vấn đề mới có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển và xây dựng cơ quan, đơn vị; phát huy thái độ cầu thị, tinh thần học hỏi để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị thực sự “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Thông qua tập huấn, trên cơ sở hướng dẫn, kiểm tra của các đồng chí giáo viên, từng đồng chí tham dự tập huấn tự đánh giá khả năng, năng lực của bản thân làm cơ sở để rút kinh nghiệm, tiếp tục ôn luyện, củng cố kiến thức để tham gia kiểm tra theo kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam đạt kết quả cao nhất”, Trung tướng Lê Đức Thái yêu cầu.


CHU ANH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khai-mac-tap-huan-chi-huy-truong-chinh-uy-bdbp-cap-tinh-thanh-pho-nam-2022-692068

  • Từ khóa