Thầy thuốc quân y giúp đồng bào vùng biên

Thứ 6, 22.04.2022 | 14:23:19
832 lượt xem

Từ ngày 16 đến 20-4, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) phối hợp với Sở Y tế và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng tổ chức khám, chữa bệnh (KCB), cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới các huyện Trùng Khánh và Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong những hoạt động rất ý nghĩa trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7.

Bệnh viện đa khoa di động

Rời Hà Nội vào sáng 15-4 khi trời vẫn còn tinh mơ, đoàn xe của Cục Quân y hành quân lên tỉnh Cao Bằng, đem theo nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men và tặng phẩm để tổ chức KCB cho nhân dân vùng biên giới tại hai điểm: Thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh và thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa.

Theo Trưởng đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó cục trưởng Cục Quân y: Lực lượng tham gia KCB cho nhân dân lần này đến từ các cơ sở y tế hàng đầu của quân đội, gồm: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y (BVQY) 103 (Học viện Quân y), BVQY 354 (Tổng cục Hậu cần), BVQY 91 và BVQY 110 (Quân khu 1), Viện Y học Dự phòng Quân đội và quân y của BĐBP. “Tất cả thầy thuốc đều có nhiều kinh nghiệm KCB và tinh thần trách nhiệm cao; đa số từng tham gia các chương trình tương tự tại những khu vực biên giới trên cả nước. Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là nơi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) ra đời nên chuyến công tác như một hành trình về nguồn, tri ân bà con và vun đắp tình quân-dân gắn bó mật thiết. Hoạt động này càng thêm ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành quân y (16-4-1946 / 16-4-2022)”, Đại tá Nguyễn Vân Giang chia sẻ. 

Thầy thuốc quân y giúp đồng bào vùng biên
Bà con được xét nghiệm kháng nguyên nhanh để sàng lọc Covid-19. 

Tại mỗi khu vực khám, đoàn công tác bố trí 17 bàn với các chuyên khoa: Ngoại khoa, nội khoa, nhi khoa, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, siêu âm, X-quang, xét nghiệm; cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại như một bệnh viện đa khoa thu nhỏ. Đặc biệt, đoàn còn xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho nhân dân nhằm hỗ trợ sàng lọc, phát hiện, cách ly và điều trị kịp thời các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, góp phần khống chế dịch Covid-19 tại địa phương.

Tận tình giúp nhân dân vùng biên

Có mặt suốt những ngày diễn ra chương trình, phóng viên Báo Quân đội nhân dân cảm nhận rõ sự tận tình, trách nhiệm của các thầy thuốc quân y đối với bà con vùng biên giới, kể cả lúc đã quá giờ nghỉ vẫn nhiệt tình KCB, tư vấn sức khỏe cho nhân dân. Thượng tá Nguyễn Dũng (Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, anh và đồng nghiệp rất hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con nên luôn cố gắng để khám và tư vấn cụ thể, rõ ràng cho bà con yên tâm. 

Mỗi sáng, bà con đều hồ hởi tập trung từ sớm tại các địa điểm khám. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Cao Bằng hướng dẫn người dân xếp hàng, làm thủ tục đăng ký khám, đeo khẩu trang và sát khuẩn phòng dịch. Cầm túi thuốc trên tay, bà Hoàng Thị Khính và ông Hoàng Văn Phóng (dân tộc Nùng, ở xóm Pò Rẫy, thị trấn Trà Lĩnh) phấn khởi chia sẻ: "Vợ chồng tôi đều bị đau nhức xương khớp lâu năm, nhưng do điều kiện kinh tế nên chưa đi khám tại bệnh viện, chỉ sử dụng một số cây thuốc dân gian và tự mua thuốc uống nên bệnh tình không thuyên giảm. Được tin đoàn về khám bệnh miễn phí, vợ chồng tôi nhờ con cháu chở đến". Các bác sĩ quân y chẩn đoán ông bà mắc chứng loãng xương, thoái hóa đốt sống cổ và khớp gối. Bà Khính cho biết: “Chúng tôi được cấp miễn phí nhiều loại thuốc, có cả thuốc bổ. Bộ đội khám bệnh giỏi và rất thương dân”. 

Cùng đoàn công tác tới thăm, tặng quà, khám bệnh tại nhà cho đối tượng chính sách, chúng tôi càng thấy rõ nghĩa tình của thầy thuốc quân y với đồng bào biên giới. Bà Hoàng Thị Phấn, 85 tuổi, có chồng và con trai là liệt sĩ, hiện sống một mình ở xóm Cô Mười (xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh), xúc động bày tỏ: “Tôi già yếu, lại vừa nhiễm Covid-19 nên sức khỏe càng kém. Được đoàn đến tận nhà thăm khám, tôi vui lắm...”.

Huyện Trùng Khánh và huyện Quảng Hòa thuộc địa bàn miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là về y tế cơ sở. Đồng chí Chu Thị Vinh, Phó chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, nhấn mạnh, việc Bộ Quốc phòng cử đội ngũ thầy thuốc quân y đến KCB, cấp thuốc miễn phí cho bà con thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, qua đó bà con càng tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc.  

Theo báo cáo tổng kết, gần 5.200 lượt người dân khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng đã được KCB, cấp thuốc miễn phí trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7.


Văn Hiếu/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thay-thuoc-quan-y-giup-dong-bao-vung-bien-692258 

  • Từ khóa