Lấy sẵn sàng chiến đấu làm mục tiêu, thước đo chất lượng huấn luyện

Chủ nhật, 24.04.2022 | 00:00:00
710 lượt xem

Chiều 23-4, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc tại Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả của đơn vị và yêu cầu thời gian tới, Sư đoàn 10 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nắm chắc tình hình mọi mặt để giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, không ngừng đổi mới công tác huấn luyện, lấy sẵn sàng chiến đấu làm mục tiêu, thước đo chất lượng huấn luyện.

Lấy sẵn sàng chiến đấu làm mục tiêu, thước đo chất lượng huấn luyện
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh thỉnh chuông tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 10.

Các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn phải có kế hoạch chặt chẽ, điều hành khoa học, thường xuyên rút kinh nghiệm trong cấp ủy và toàn đơn vị; tăng cường rèn luyện sức khỏe bộ đội và chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu. Kiểm tra, rà soát đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho tàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập sư đoàn (20-9-1972/20-9-2022), góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và tạo bước đột phá mới trong phát triển đơn vị.

Lấy sẵn sàng chiến đấu làm mục tiêu, thước đo chất lượng huấn luyện
Thượng tướng Lê Huy Vịnh và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh.

Trước đó, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 10. Tối cùng ngày, Thượng tướng Lê Huy Vịnh dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh (24-4-1972 / 24-4-2022) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử Điểm cao 1015, 1049 do tỉnh Kon Tum tổ chức tại huyện Đăk Tô.  


NGUYỄN ANH SƠN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lay-san-sang-chien-dau-lam-muc-tieu-thuoc-do-chat-luong-huan-luyen-692514

  • Từ khóa