Trung tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144

Thứ 5, 05.05.2022 | 08:19:35
1,050 lượt xem

Sáng 4-5, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu).

Cùng tham gia đoàn có Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu, đại diện cơ quan chức năng của Bộ tổng Tham mưu...

Tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 144, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn và đoàn công tác đã kiểm tra công tác huấn luyện của Đại đội 8, công tác bảo đảm đời sống và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu kết luận kiểm tra.

Báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, Đại tá Hoàng Ngọc Chiến, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 144 cho biết, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng năm 2022 và các chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng cháy, chữa cháy; tổ chức trực bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, sẵn sàng cơ động cao.

Đối với công tác huấn luyện chiến sĩ mới đơn vị tổ chức huấn luyện đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ. Đến nay đã hoàn thành 80% nội dung huấn luyện và tập trung huấn luyện, rèn luyện bộ đội làm công tác chuẩn bị cho kiểm tra 3 tiếng nổ.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra công tác quy hoạch doanh trại của Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 144. 

Phát biểu kết luận kiểm tra, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong trong tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn 144 trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ ra những điểm còn tồn tại trong công tác huấn luyện, bảo đảm đời sống và công tác nắm, quản lý tư tưởng bộ đội cần khắc phục trong thời gian tiếp theo...

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, yêu cầu lữ đoàn tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và tăng cường trong thời gian diễn ra SEA Games 31 cũng như bảo vệ các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Chú trọng công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối các vị trí, mục tiêu được giao; tổ chức hoạt động kiểm soát quân sự trên địa bàn được giao, đảm bảo sự chặt chẽ; nắm chắc tình hình, góp phần giữ trật tự an toàn địa bàn.

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 144
Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng và đoàn công tác kiểm tra công tác "Tài chính công khai" tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 144.

Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cùng với tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, tập trung huấn luyện kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới chặt chẽ, an toàn, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 144 cần tăng cường các biện pháp nắm bắt, động viên ổn định tư tưởng bộ đội; duy trì nghiêm túc, có chất lượng nền nếp chế độ ngày tuần, quản lý kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nền nếp chính quy trong đơn vị. Quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần bộ đội; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các biện pháp phòng, chống say nắng, say nóng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt...


DUY ĐÔNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-tuong-phung-si-tan-kiem-tra-cong-tac-huan-luyen-san-sang-chien-dau-tai-lu-doan-144-693433

  • Từ khóa