Hữu Kiên thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương

Thứ 2, 06.06.2022 | 08:40:46
650 lượt xem

Hữu Kiên là xã vùng 3 của huyện Chi Lăng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền nơi đây đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương (QPĐP). Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng và Quân đội Nhân dân Việt Nam; chú trọng phổ biến các quy đinh của pháp luật liên quan đến QPĐP… Đồng thời, Đảng uỷ, UBND xã đã xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch về công tác QPĐP, trong đó, chú trọng xây dựng, huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân sự.

Dân quân xã Hữu Kiên luyện tập điều lệnh đội ngũ

Đồng chí Nông Văn Thiết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hữu Kiên cho biết: Bám sát phương châm xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) “vững mạnh, rộng khắp”, cơ quan quân sự xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLDQ với đủ các thành phần, binh chủng. Từ năm 2021 đến nay, đã tổ chức kết nạp mới 30 chiến sĩ dân quân và giải ngạch cho 18 chiến sĩ dân quân hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, LLDQ xã được xây dựng đạt  2,7% tổng dân số xã, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ chiếm 27,4%. Năm 2021, Ban CHQS xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác QPĐP.

Nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho LLDQ, cơ quan quân sự xã đã tổ chức nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua… Năm 2021, kết quả đánh giá nhận thức chính trị 100% đạt khá, giỏi; kiểm tra huấn luyện quân sự như: các tư thế vận động trên chiến trường, ném lựu đạn bài 1 và bài 2, bắn súng trường các tư thế nằm, quỳ, đứng 100% đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, chiến sĩ dân quân năm thứ nhất cho biết: Tôi mới được kết nạp vào LLDQ của xã năm 2022, trong thời gian huấn luyện, chúng tôi được học tập về chính trị, quân sự, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, tìm hiểu các loại vũ khí, luyện tập bắn súng… Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng chúng tôi đều quyết tâm ra sức rèn luyện, hăng hái tham gia các hoạt động, chấp hành nghiêm túc kỷ luật quân đội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, cơ quan quân sự xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động LLDQ phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, tham gia giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn xây dựng hạ tầng. Từ năm 2021 đến nay, LLDQ xã đã duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu như: trực các ngày lễ, tết, ngày trọng đại của đất nước; trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong công tác dân vận, LLDQ xã  đóng góp hơn 50 công lao động giúp đỡ Nhân dân thôn Suối Mạ A, thôn Suối Mạ B, thôn Co Hương xây dựng lò đốt rác; tham gia san nền, đầm nền sân khấu trường học trên địa bàn… Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

“Bám sát thực tiễn, cấp ủy, chính quyền xã Hữu Kiên đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QPĐP, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ xã nói riêng và huyện nói chung, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh”.

Thượng tá Dương Văn Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Chi Lăng


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/504431-huu-kien-thuc-hien-tot-cong-tac-quoc-phong-dia-phuong.html

  • Từ khóa