Ghi nhận ở đơn vị điển hình “Thi đua Quyết thắng”

Thứ 5, 09.06.2022 | 14:11:15
546 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hữu Lũng đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Thi đua Quyết thắng” (TĐQT), tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần tập trung huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Thượng tá Vũ Ngọc Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng cho biết: Hằng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phát động phong trào TĐQT; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với các phong trào thi đua đột kích, thi đua đặc biệt, thi đua yêu nước; tổ chức cho các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua và 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết và thực hiện tốt những nội dung, chỉ tiêu đã nêu trong phong trào thi đua.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng tìm hiểu lịch sử truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị đã tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức, tạo nên tinh thần “đua, đuổi, vượt”. Trong quá trình thực hiện hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, duy trì nghiêm túc các chế độ kiểm tra, chấm điểm thi đua ngày, tuần, tháng và kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các tập thể và cá nhân thực hiện chưa hiệu quả, làm cơ sở rút kinh nghiệm, phát huy tốt các nhân tố điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay để nhân rộng, thúc đẩy phong trào thi đua.

Phong trào thi đua đã được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh gắn với các chế độ trực ban, trực chiến, xây dựng nền nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật; chủ động xây dựng và luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ; huấn luyện cho các lực lượng thực hành, nắm chắc mọi tính năng kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang thiết bị có trong biên chế và tìm hiểu về các loại vũ khí mới… Nổi bật, đã xây dựng và thực hiện mô hình “Huấn luyện tập trung lực lượng dân quân năm thứ nhất”; mô hình “Cụm huấn luyện dân quân tự vệ” của Ban CHQS các cơ quan, tổ chức và các xã, thị trấn. Qua đó, phong trào thi đua đã tạo bước đột phá về “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, sáng tạo, kỷ cương, an toàn, vững chắc”. Kết quả đánh giá chất lượng công tác huấn luyện 5 năm (2017 – 2021), lực lượng bộ đội thường trực đạt giỏi; lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) 100% đơn vị đạt khá, giỏi; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, phúc tra, biên chế đủ 100% quân số vào các đơn vị, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, sẵn sàng khi có lệnh động viên.

Đồng chí Hoàng Văn Nho, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng cho biết: Trong các mùa huấn luyện, cơ quan quân sự xã đã đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực huấn luyện nâng cao tính cơ động cho lực lượng dân quân; đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những thiếu sót. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác huấn luyện 5 năm qua (2017 – 2021), đơn vị luôn đạt huấn luyện giỏi.

Điểm nổi bật, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng ở cơ sở, tạo sự thống nhất cụ thể hóa phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” sát với điều kiện, tình tình thực tế. Từ năm 2017 đến nay, bằng những việc làm thiết thực, LLVTQS huyện Hữu Lũng đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 11 nhà văn hóa thôn, 1 nhà gia đình chính sách, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng; tham gia ủng hộ hơn 9.000 ngày công, huy động 42 lượt phương tiện các loại, đổ 4,5 km đường bê tông, tu sửa 14 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 9 km kênh mương nội đồng… Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của quân đội nói chung trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Hữu Lũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì các phong trào thi đua, đảm bảo quân số, vũ khí trang bị, duy trì nghiêm túc chế độ trực, xây dựng các phương án tác chiến theo quy định, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng theo kế hoạch. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn an ninh trật tự nhân dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị trọng đại, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ghi nhận kết quả trong thực hiện phong trào thi đua, từ năm 2017 – 2021, Ban CHQS huyện Hữu Lũng đã được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong đó, có 5 năm liên tục (2017 – 2021), đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc; Đảng bộ Quân sự huyện Hữu Lũng đã được Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc, giai đoạn 2017 – 2021.


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/505250-ghi-nhan-o-don-vi-dien-hinh-thi-dua-quyet-thang.html

  • Từ khóa