Quân đội, công an và dân quân ứng phó với mưa lũ

Thứ 4, 15.06.2022 | 08:36:03
526 lượt xem

Trận mưa to kéo dài đêm 13 và rạng sáng 14-6 đã làm ngập úng cục bộ hàng chục hộ gia đình tại tổ dân phố số 13, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên).

Theo đó, vào khoảng hơn 4 giờ sáng 14-6 trời mưa to, lượng nước mưa lớn dồn về, các rãnh không kịp thoát nước, gây ngập úng. Nước mưa cũng tràn vào nhà, gây thiệt hại một số đồ dùng sinh hoạt của người dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đội Vệ binh, 20 cán bộ quân sự và dân quân phối hợp với 8 cán bộ, chiến sĩ công an và 10 người thuộc các đoàn thể, giúp người dân di chuyển các loại vật chất, tài sản có giá trị đến nơi an toàn; tát nước, ngăn nước ngập, khơi thông cống rãnh, thu gom rác, vệ sinh môi trường.

Sau 4 giờ ứng phó, gần 50 cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự, công an, dân quân và các đoàn thể đã kịp thời giúp các hộ gia đình tổ dân phố số 13, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ tránh được hậu quả do mưa lũ gây ra, bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản người dân.

Quân đội, công an và dân quân ứng phó với mưa lũ
Các lực lượng giúp người dân di dời tài sản ra khỏi nơi ngập nước.

 

Quân đội, công an và dân quân ứng phó với mưa lũ
 Phối hợp cùng người dân khơi thông cống rãnh.

 

Quân đội, công an và dân quân ứng phó với mưa lũ
 Cùng người dân ngăn nước tràn vào nhà.

 

Quân đội, công an và dân quân ứng phó với mưa lũ
Cán bộ, chiến sĩ giúp người dân thu gom rác thải và vệ sinh môi trường. 


HÀ KHÁNH - HẠNH TRUNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-doi-cong-an-va-dan-quan-ung-pho-voi-mua-lu-697221

  • Từ khóa