Bộ Quốc phòng sơ kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022

Thứ 5, 04.08.2022 | 08:43:35
745 lượt xem

Ngày 3-8, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán và công tác 1389 sáu tháng đầu năm 2022.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị.

Bộ Quốc phòng sơ kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022
 Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, lực lượng chức năng thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, bám sát thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất. 

Các cơ quan, đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, địa bàn nơi đóng quân tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với các loại vi phạm, tội phạm, góp phần nâng cao sức mạnh, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển, đảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Bộ Quốc phòng sơ kết công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022
Các đại biểu tham dự hội nghị. 


Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương thành tích ngành tư pháp, pháp chế, kiểm toán, thanh tra đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan tư pháp, pháp chế, kiểm toán, thanh tra tham mưu cho Quân ủy Trung ương triển khai chiến lược cải cách tư pháp trong quân đội; nắm và quản lý chắc tình hình vi phạm, tội phạm; dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.

Ban Chỉ đạo 1389 Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý tình hình vi phạm, tội phạm; quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động nắm chắc tình hình tội phạm từ xa, từ ngoài biên giới, trên biển, đảo, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu.


TUẤN NAM/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-quoc-phong-so-ket-cong-tac-tu-phap-thanh-tra-phap-che-kiem-toan-6-thang-dau-nam-2022-701731

  • Từ khóa