Tổng cục Kỹ thuật: Mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành

Thứ 5, 04.08.2022 | 14:23:15
807 lượt xem

Ngày 4-8, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (2022-2027). Trung tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Văn Bình, Phó chính ủy TCKT; Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm TCKT.

Tổng cục Kỹ thuật: Mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành
 Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.
Tổng cục Kỹ thuật: Mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành
Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Trong 5 năm qua, lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong tổng cục luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phấn đấu, cống hiến và phát triển; công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) trong tổng cục có nhiều tiến bộ trưởng thành, nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần tích cực vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ của TCKT.

Nổi bật là phong trào thanh niên đã phát huy sức trẻ, tính xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn, ĐVTN, góp phần tích cực vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Các hoạt động tổ chức ở cấp tổng cục được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu; sáng tạo trong cách thể hiện, mang lại hiệu quả giáo dục cao, để lại ấn tượng sâu sắc đối với lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan nghiệp vụ cấp trên và tạo sự lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, ĐVTN trong toàn tổng cục.

Tổng cục Kỹ thuật: Mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành
 Đoàn Chủ tịch tại đại hội.
Tổng cục Kỹ thuật: Mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành
Biểu quyết thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu. 

Tổ chức đoàn thường xuyên được củng cố, kiện toàn, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; 1.884 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Hoạt động phối hợp với tổ chức đoàn địa phương đạt kết quả tốt, góp phần xây dựng khối đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn đóng quân an toàn. 5 năm qua, tuổi trẻ tổng cục tổ chức được 12 đội tiếp sức mùa thi với hơn 1.800 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia, giúp đỡ hơn 6.000 lượt học sinh và người nhà; hiến 3.200 đơn vị máu; tổ chức lao động ngày nghỉ, giờ nghỉ được 27.250 ngày công giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Đặc biệt, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tốt. 5 năm qua, tuổi trẻ TCKT có 401 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, trong đó có 162 công trình đoạt giải.

Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy tổng cục, Trung tướng Trần Duy Hưng ghi nhận và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ tổng cục đạt được trong 5 năm qua.

Tổng cục Kỹ thuật: Mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành
Trung tướng Trần Duy Hưng phát biểu tại đại hội. 
Tổng cục Kỹ thuật: Mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành
 Quang cảnh đại hội.

Trung tướng Trần Duy Hưng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và tổ chức đoàn các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác thanh niên trong tình hình mới. Ngay sau đại hội phải chủ động cụ thể hóa chương trình hành động của thanh niên tổng cục giai đoạn 2022-2027 đi vào thực tiễn ở các tổ chức đoàn, tạo sự lan tỏa trong toàn tổng cục. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của tuổi trẻ trong xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và chất lượng, hiệu quả phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, xung kích đi đầu trong học tập ngoại ngữ, ứng dụng khoa học công nghệ. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua do đại hội đoàn các cấp xác định, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, cuộc vận động của các cấp; xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, ĐVTN; mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường thuận lợi để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành; thường xuyên đối thoại, gần gũi lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, tình cảm và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN.

Tổng cục Kỹ thuật: Mạnh dạn giao nhiệm vụ và tạo môi trường để tuổi trẻ cống hiến, trưởng thành
Bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X.

Đại hội tiến hành bầu 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027).


HỒNG THẠNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-ky-thuat-manh-dan-giao-nhiem-vu-va-tao-moi-truong-de-tuoi-tre-cong-hien-truong-thanh-701796 

  • Từ khóa