Xung kích, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Chủ nhật, 14.08.2022 | 14:56:35
464 lượt xem

Bám sát thực tiễn, triển khai sâu rộng các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN), 5 năm qua, tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 luôn phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo, thi đua sôi nổi thực hiện tốt các phần việc thanh niên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.


Xung kích, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
Tuổi trẻ Lữ đoàn 297 chỉnh trang công trình thanh niên trong khuôn viên đơn vị.

Thượng úy Hà Hải Hoàn, Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 82 là một trong những cán bộ, sĩ quan trẻ tiêu biểu trong tham gia hoạt động NCKH, với nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn, như: Thiết bị tháo lắp cơ cấu giảm va trong bộ phận giảm giật súng cối 82mm; thiết bị tháo lắp bộ phận đẩy về liên kết với bộ phận bệ khóa súng 12,7mm.

Hà Hải Hoàn chia sẻ: “Từ phong trào “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, hội thi sáng tạo kỹ thuật do các cấp tổ chức đã chắp cánh cho tôi niềm đam mê cháy bỏng. Tôi nhận thấy NCKH là hoạt động rất bổ ích, thiết thực giúp cán bộ, sĩ quan trẻ nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Hà Hải Hoàn đạt danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021.

Phong trào “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” thúc đẩy tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 2 phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mới được nghiệm thu, áp dụng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác.

Tìm hiểu tại Sư đoàn 316, chúng tôi nhận thấy, hưởng ứng phong trào NCKH, 5 năm qua, tuổi trẻ sư đoàn có hàng chục sáng kiến, mô hình tiêu biểu tham gia hội thi cấp quân khu, cấp Bộ Quốc phòng đoạt giải cao. Đặc biệt, nhiều sáng kiến, mô hình áp dụng vào thực tiễn cho kết quả tốt, như: Thiết bị điều khiển bia bắn súng AK bài 2; dụng cụ kiểm tra đạn và thiết bị điện tử thay thế đèn báo sáng huấn luyện bắn súng ban đêm...

Trung tá Lâm Khánh Linh, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, chia sẻ: “Tổ chức đoàn các cấp trong đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), đặc biệt là đội ngũ sĩ quan trẻ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động NCKH, qua đó khơi gợi tiềm năng, sức sáng tạo, vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật”.

Bên cạnh hoạt động NCKH, 5 năm qua, các phong trào thi đua gắn với phong trào hành động cách mạng được tổ chức đoàn các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu 2 triển khai sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua quyết thắng, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, ĐVTN thực hiện tốt mọi nhiệm vụ.

Từ các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi”; “Giờ học thanh niên”; “Ca trực kiểu mẫu”; “Kíp xe thanh niên”; phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” đã kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, ĐVTN chủ động, tích cực, tự giác học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.

Tuổi trẻ các cơ quan, nhà trường, bệnh viện phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, ĐVTN, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm”; “Rèn đức, luyện tài vì ngày mai lập nghiệp”; các mô hình: “Vườn thuốc nam thanh niên”, “Buồng bệnh thanh niên”. ĐVTN ở các đơn vị kho, trạm, xưởng, đoàn kinh tế-quốc phòng với nhiều mô hình thiết thực: “Nhà xe, nhà kho thanh niên”; “Trồng cây lúa nước”... góp phần nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ cho cán bộ, ĐVTN cống hiến, trưởng thành.  

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19, đã có hàng nghìn lượt cán bộ, ĐVTN trong LLVT quân khu trực tiếp làm việc và phục vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, khu cách ly tập trung. Đội ngũ cán bộ, ĐVTN là bác sĩ, nhân viên y tế xung kích đi đầu tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tin tưởng, đánh giá cao.

Kết quả đạt được trong 5 năm qua cho thấy, hoạt động CTĐ&PTTN trong LLVT Quân khu 2 được triển khai đồng bộ, toàn diện. Đội ngũ cán bộ, ĐVTN trưởng thành về mọi mặt, có mục tiêu lý tưởng, ước mơ, hoài bão; xung kích, đột phá thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng; triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, tô thắm truyền thống “Trung thành-Tự lực-Đoàn kết-Anh dũng-Chiến thắng” của LLVT Quân khu 2.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xung-kich-sang-tao-vuon-len-hoan-thanh-tot-moi-nhiem-vu-702699

  • Từ khóa