Cao Lộc xây dựng dân quân thường trực biên giới vững chắc

Thứ 3, 16.08.2022 | 14:22:01
787 lượt xem

Cao Lộc là huyện có đường biên giới quốc gia dài nhất trên địa bàn tỉnh, với hơn 74 km. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của huyện biên giới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, trong đó, chú trọng xây dựng LLDQ thường trực biên giới ở các xã, thị trấn biên giới, đảm bảo quân số thường trực 24/24 giờ.

Thượng tá Lương Ngọc Truyện, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban Chỉ huy (CHQS) huyện Cao Lộc cho biết: Xác định xây dựng và bảo vệ biên giới là nhiệm vụ quan trọng, cơ bản và lâu dài, cơ quan quân sự các cấp của huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang. Nhất là xây dựng LLDQ thường trực ở các xã, thị trấn biên giới, vì đây là lực lượng nòng cốt, làm nền tảng cho việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và dân quân thường trực biên giới huyện Cao Lộc tuần tra phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép

Theo đó, cơ quan quân sự xã, thị trấn biên giới của huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLDQ có đủ các thành phần, binh chủng theo quy định; tuyển chọn những thanh niên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe để kết nạp và LLDQ thường trực biên giới, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ.

Hiện nay, 6 xã, thị trấn biên giới của huyện Cao Lộc đều có tiểu đội dân quân thường trực biên giới, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ. Nổi bật năm 2021, chốt điểm tựa dân quân thường trực biên giới của xã Thanh Lòa là điểm tựa đầu tiên được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động, góp phần nâng cao công tác nắm chắc tình hình, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Trung tá Lê Hải Đường, Trưởng Ban dân quân tự vệ Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện đề án về tổ chức xây dựng lực lượng và quy định một số chính sách đối với dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025, cơ quan quân sự các cấp của huyện Cao Lộc đã thường xuyên cập nhật, nắm chắc số công dân trong độ tuổi tham gia LLDQ, qua đó, lựa chọn những thanh niên có đủ phẩm chất đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng, trình độ văn hóa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở kết nạp vào LLDQ thường trực biên giới đảm bảo theo đúng quy định.

Đồn Biên phòng Ba Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 41 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc). Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết: LLDQ thường trực biên giới 3 xã luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc theo kế hoạch. Do đặc thù làm nhiệm vụ nơi biên giới, đồn thường xuyên phối hợp với chính quyền các xã bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại, pháp luật, tình hình quốc phòng – an ninh cho LLDQ. Qua đây, góp phần xây dựng LLDQ thường trực biên giới vững về chính trị, trình độ chuyên môn, tham gia cùng lực lượng chức năng, giải quyết các vấn đề trên biên giới đúng pháp luật.

Trong thực hiện nhiệm vụ, LLDQ thường trực các xã, thị trấn biên giới đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng duy trì, đảm bảo công tác an ninh trật tự, tham gia tuần tra, phát quang đường biên, mốc giới. Phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Từ đầu năm 2022 đến nay, LLDQ thường trực các xã, thị trấn biên giới của huyện đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc trên 200 lần với hơn 600 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia. Đồng chí Hứa Văn Mút, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Thanh Lòa cho biết: LLDQ thường trực biên giới của xã luôn trong trạng thái sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh huy động. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, bất kể ngày hay đêm, đơn vị duy trì đảm bảo quân số trực 24/24 giờ. Từ đầu năm 2022 đến nay, LLDQ thường trực của xã đã tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra đường biên, mốc giới được 35 lần với 140 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Trong công tác học tập, huấn luyện cơ quan quân sự các cấp huyện Cao Lộc đã quan tâm giáo dục chính trị, pháp luật, làm cho LLDQ hiểu rõ, nắm chắc đường lối quân sự của Đảng và Nhà nước; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, tổ chức huấn luyện cho LLDQ nắm chắc mọi tính năng kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí, khí tài được trang bị, nâng cao tính cơ động của LLDQ trong hoạt động thực tiễn khi có tình huống xảy ra.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Cao Lộc tiếp tục quan tâm công tác xây dựng lực lượng vũ trang, nhất là LLDQ thường trực biên giới. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.


Nông Đình Quang/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/520410-cao-loc-xay-dung-dan-quan-thuong-truc-bien-gioi-vung-chac.html

  • Từ khóa