Tuổi trẻ Công an tỉnh: Xung kích, tình nguyện vì Nhân dân phục vụ

Thứ 5, 18.08.2022 | 08:26:37
552 lượt xem

Phát huy sức trẻ và tinh thần xung kích, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh không những thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì Nhân dân phục vụ, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Hiện nay, ĐVTN công an toàn tỉnh chiếm trên 50% quân số công an tỉnh và có mặt ở tất cả các lĩnh vực, địa bàn công tác. ĐVTN trong lực lượng đã tích cực phát huy tinh thần xung kích, sức trẻ, tăng cường xuống các địa bàn khó khăn, biên giới, chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phòng, chống dịch bệnh…

ĐVTN Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh thực hiện ngày thứ 7 tình nguyện, đến nhà trường hợp già yếu, ốm đau để cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử

Thượng úy Tô Đức Diệm, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Văn Lãng cho biết: Năm 2020, khi đơn vị triển khai thực hiện đề án về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, chi đoàn có 33 ĐVTN tình nguyện xung phong nhận công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Từ đó đến nay, lực lượng này đã tham gia thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho trên 41.000 người, tổ chức trên 20 cuộc đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước cho các trường hợp là người cao tuổi, tàn tật, ốm đau. Trong thời điểm huyện có số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, đã có trên 300 lượt ĐVTN tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Các ĐVTN trong lực lượng công an huyện cũng đã kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra phức tạp, hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân…

Cũng như ĐVTN Công an huyện Văn Lãng, thời gian qua, lực lượng ĐVTN công an toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần xung kích của tuổi trẻ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xung kích vì an ninh Tổ quốc. Đơn cử, năm 2021, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đội ngũ này đã tham gia bắt giữ 292 vụ, 466 đối tượng phạm tội về ma tuý, tăng 11 vụ; bắt giữ 136 vụ, 652 đối tượng đánh bạc, tăng 23 vụ so với năm 2020. Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng này đã bắt 49 vụ đánh bạc, 33 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; 83 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 135 vụ phạm tội về ma tuý… Những đóng góp của ĐVTN đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Bên cạnh làm tốt công tác chuyên môn, ĐVTN Công an Lạng Sơn còn tích cực triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, vì Nhân dân phục vụ. Đại uý Lưu Anh Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo toàn diện các hoạt động của đoàn. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại cơ sở, thiết thực hưởng ứng Phong trào “Nụ cười chiến sĩ” do Công an tỉnh phát động. Tính từ tháng 5/2021 đến nay, các cấp bộ đoàn trong lực lượng đã tổ chức được 78 đoàn tình nguyện với trên 520 lượt ĐVTN tham gia. Qua đó, đã làm được trên 2.000 m đường bê tông nông thôn, xây 22 lò đốt rác; xây dựng, tu sửa 7 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; tổ chức được 37 buổi tuyên truyền pháp luật; tặng trên 720 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Các hoạt động trên của ĐVTN công an toàn tỉnh đã thể hiện nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mỗi hoạt động đều góp phần giáo dục ĐVTN tinh thần nhân ái, trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an Nhân dân. Với những thành tích trong công tác chuyên môn và kết quả trong các hoạt động, phong trào, thời gian qua, nhiều tập thể và cá nhân trong ĐVTN Công an tỉnh đã được các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/520683-tuoi-tre-cong-an-tinh-xung-kich-tinh-nguyen-vi-nhan-dan-phuc-vu.html

  • Từ khóa