Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị thông qua các văn bản phục vụ Hội nghị quân chính toàn quân năm 2022

Thứ 6, 25.11.2022 | 09:31:15
878 lượt xem

Chiều 24-11, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị thông qua các văn bản phục vụ tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị thông qua các văn bản phục vụ Hội nghị quân chính toàn quân năm 2022

 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo thông tin tại hội nghị, đến nay, Văn phòng Bộ Quốc phòng đã hoàn thành chuẩn bị báo cáo trung tâm hội nghị; phối hợp với Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội xây dựng xong video clip minh họa báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức; tích cực triển khai các mặt công tác bảo đảm khác phục vụ hội nghị…

Tiếp đó, hội nghị theo dõi video clip minh họa báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022. Qua xem video clip, kết hợp với nghiên cứu dự thảo báo cáo tóm tắt, đầy đủ, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, nhất là đối với kết cấu, dung lượng, khâu lựa chọn hình ảnh minh họa và việc sử dụng thuật ngữ trong lời bình… Một số đại biểu đề nghị bổ sung thêm các mặt kết quả tiêu biểu và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành, lĩnh vực mình vào báo cáo để bảo đảm đầy đủ, có tính cập nhật hơn.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị thông qua các văn bản phục vụ Hội nghị quân chính toàn quân năm 2022
 Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan chức năng đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là xây dựng báo cáo trung tâm và video clip trình chiếu phục vụ hội nghị. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cô đọng, cắt gọn lại nội dung video clip minh họa báo cáo. Phần đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực nên nghiên cứu, cắt bớt một số đánh giá nhạy cảm, chưa phù hợp.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị thông qua các văn bản phục vụ Hội nghị quân chính toàn quân năm 2022
Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại hội nghị. 

Cùng với đó, tiếp tục chỉnh sửa, khớp lại một số đoạn thuyết minh và hình ảnh; đối với một số thuật ngữ chuyên sâu, cần đưa thêm hình ảnh để minh họa cho dễ hiểu hơn. Một số nội dung báo cáo đưa hình ảnh đã cũ để minh họa nên lựa chọn, cập nhật các hình ảnh mới nhằm tăng tính thuyết phục, mới mẻ. Cần chỉnh sửa một số nội dung về kết cấu của các hạn chế, khuyết điểm, bảo đảm các vấn đề đưa ra phải tiêu biểu, đặc trưng, thuyết phục.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị thông qua các văn bản phục vụ Hội nghị quân chính toàn quân năm 2022
 Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, xác định chủ đề hành động của năm 2023 bảo đảm phù hợp, ngắn gọn, dễ nhớ, có tính đặc trưng cao; yêu cầu các cơ quan tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tổ chức hợp lý, đầy đủ, chi tiết; điều chỉnh lại danh sách đại biểu dự hội nghị bên ngoài cho phù hợp; nhanh chóng hoàn thiện các nội dung báo cáo để thông qua các cấp theo kế hoạch. Cùng với đó, phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, nhất là tổ chức trưng bày các sản phẩm phục vụ công tác chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.


VĂN CHIỂN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-chu-tri-hoi-nghi-thong-qua-cac-van-ban-phuc-vu-hoi-nghi-quan-chinh-toan-quan-nam-2022-711984

  • Từ khóa