Tiếp tục vận động nguồn lực từ xã hội hóa tổ chức tốt hoạt động vì người nghèo

Thứ 3, 04.02.2020 | 14:46:08
403 lượt xem

Sáng 4-2, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019, xác định phương hướng hoạt động năm 2020.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, năm 2019, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và cấp ủy, chỉ huy, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hoạt động vì người nghèo đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra; tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động vì người nghèo.

Tiếp tục vận động nguồn lực từ xã hội hóa tổ chức tốt hoạt động vì người nghèo
Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì hội nghị.


Công tác quản lý, sử dụng quỹ chặt chẽ, đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả, thiết thực. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tích cực tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng mối quan hệ, đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Năm 2020, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” Bộ Quốc phòng tham mưu và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân làm tốt công tác quán triệt, vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, tiếp tục vận động nhiều nguồn lực từ xã hội hóa tổ chức tốt hoạt động vì người nghèo gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động cách mạng của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân đội phát động. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ; đẩy mạnh hoạt động giúp người nghèo, hộ nghèo, địa phương nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ quân nhân, công nhân, công chức, viên chức, lao động quốc phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiệt hại do thiên tai... vươn lên trong cuộc sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả hoạt động vì người nghèo và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” trong Quân đội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo đảm đúng đối tượng, chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm.

QUANG THẮNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tiep-tuc-van-dong-nguon-luc-tu-xa-hoi-hoa-to-chuc-tot-hoat-dong-vi-nguoi-ngheo-609196

  • Từ khóa