Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới

Thứ 5, 06.02.2020 | 16:20:10
574 lượt xem

Những ngày đầu tháng 2-2020, chúng tôi đến Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5) khi đang cận kề ngày đón nhận các chiến sĩ mới (CSM) đến từ 14 huyện (quận, thị xã) thuộc thành phố Đà Nẵng và 7 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Nông.

Vừa qua Tết Nguyên đán Canh Tý, khuôn viên đơn vị ngập tràn sắc hoa. Nhà ở, nhà ăn, hệ thống pa-nô, những bộ bàn ghế đá ngoài trời đều được tân trang lại, đẹp rạng ngời trong nắng. Đi kiểm tra từng giường nằm, quạt điện, dây phơi, công trình vệ sinh, hệ thống điện, nước, dụng cụ sinh hoạt dành cho CSM, Thượng úy Châu Phước Hải - Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 chia sẻ, công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, tỉ mỉ để tạo ấn tượng đẹp cho anh em từ ngày đầu tiên vào quân ngũ. Cùng với tham gia tập huấn cấp Quân khu 5 và Sư đoàn 315, đơn vị tổ chức tập huấn cán bộ khung huấn luyện chặt chẽ, chất lượng. Trong đó, cán bộ cấp tiểu đội được bồi dưỡng trọng tâm về tổ chức và phương pháp duy trì luyện tập; cán bộ trung đội, đại đội chú trọng nội dung thông qua giáo án, bài giảng ngoài thực địa, phương pháp lên lớp, duy trì thảo luận; thực hiện cán bộ cấp trên bồi dưỡng, làm gương cho cán bộ cấp dưới. 

Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới
Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 kiểm tra mô hình học cụ của Trung đoàn 143. 

Theo Trung tá Võ Minh Tường, Chính ủy Trung đoàn 143, cũng như mọi năm, năm nay Trung đoàn hiệp đồng chặt chẽ trong công tác giao-nhận quân, tổ chức các đoàn cán bộ dự lễ hội tòng quân và đón quân nhân về đơn vị. Quán triệt nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị, thông tư của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Sư đoàn; cấp ủy, chỉ huy trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đầu tư kinh phí, nhân lực củng cố, làm mới các loại mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, bảo đảm cho mỗi đại đội huấn luyện CSM có một thao trường huấn luyện các nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, điều lệnh. Riêng huấn luyện kỹ thuật vật cản và luyện tập chiến thuật tổng hợp từng người được trung đoàn tổ chức làm mới thêm mỗi loại một thao trường. Thực hiện phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện từ thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp, kết hợp học đi đôi với hành, lấy thực hành là chính, chia nhỏ tập nhiều để bộ đội nắm chắc nội dung, thuần thục động tác.

Được biết, CSM vào đơn vị sẽ được biên chế về 2 tiểu đoàn 1 và 3 với 8 đại đội, 30 trung đội, 104 tiểu đội, sớm ổn định nơi ăn ở. Tiếp đó, anh em được giáo dục truyền thống địa phương, Sư đoàn 315, Trung đoàn 143; phổ biến các chế độ tiêu chuẩn của quân nhân, Điều lệnh quản lý bộ đội... Phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, đội ngũ quân y trực tiếp hướng dẫn bộ đội tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống; làm tốt công tác giám sát, phát hiện các ca bệnh nhằm ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây truyền vào đơn vị. Nhằm tạo môi trường thân thiện cho CSM, trung đoàn đi sâu bồi dưỡng công tác nắm tư tưởng quân nhân, tăng cường vai trò của các “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân”, đẩy mạnh thi đua-khen thưởng, thông tin tuyên truyền kịp thời, biểu dương gương điển hình tiên tiến trên mạng lưới truyền thanh nội bộ. Đội ngũ cán bộ các cấp luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ để anh em yên tâm tư tưởng, ngày càng nhân lên niềm yêu mến, gắn bó với môi trường quân ngũ. Cùng với đó, đơn vị bảo đảm đầy đủ âm thanh, loa đài, đàn, cổ động thao trường, các loại sách báo, tạp chí và phương tiện nghe nhìn cho bộ đội.

Thượng úy Hồ Văn Minh, Chính trị viên Đại đội 11, Tiểu đoàn 3 tâm sự: “Tôi từng trải qua giai đoạn huấn luyện CSM. Trong lúc lạ người, lạ cảnh, nhớ nhà, nhớ quê, mỗi cử chỉ quan tâm dù nhỏ của cán bộ các cấp khi đó cũng làm tôi xúc động. Bây giờ, trên cương vị cán bộ khung huấn luyện, tôi và đồng đội sẽ làm hết khả năng của mình, thực sự là người chị, người anh, người bạn để CSM có cảm giác thoải mái, vững tin xác định tốt trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới
Thượng úy Châu Phước Hải, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 kiểm tra từng giường nằm của CSM.

Phát huy vai trò xung kích, Đoàn thanh niên đơn vị sôi nổi thiết kế, tổ chức các buổi văn nghệ “Chiến sĩ hát, hát về chiến sĩ” và nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng, sinh nhật đồng đội, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa... Chăm lo đời sống quân nhân, từ cuối năm 2019, các đầu mối trực thuộc đã xuống giống các loại rau, củ, quả phù hợp với thổ nhưỡng địa bàn đóng quân. Đến nay, tại các vườn tăng gia tập trung đều có nhiều chủng loại rau từ phổ thông đến cao cấp đã lên xanh; giàn bầu, bí, mướp sai trĩu quả. Cá nuôi ở các ao cũng đang chờ thu hoạch. Khắc phục đợt dịch tả lợn châu Phi vừa tràn qua địa bàn, đơn vị tăng cường nuôi gà, vịt, dê bò và chủ động liên hệ nguồn giống lợn chuẩn bị tái đàn. Củng cố trạm chế biến nâng cao khả năng sản xuất đậu phụ, giò thủ... Đầu quân vào Trung đoàn 143, các CSM còn được thưởng thức nhiều “đặc sản” mang thương hiệu riêng của Sư đoàn 315 và Trung đoàn 143, như: Nước uống tinh khiết đóng chai, nước mắm, chè xanh…

Mọi công tác chuẩn bị đã chu đáo. Trung đoàn 143 đang mở rộng vòng tay đón chào, sẵn sàng dìu dắt CSM vượt qua mọi trở ngại, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.


Bài, ảnh: NGỌC DIỆP/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chuan-bi-chu-dao-san-sang-don-nhan-chien-si-moi-609359


  • Từ khóa