Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2020

Thứ 3, 25.02.2020 | 14:48:26
464 lượt xem

Sáng 25-2, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2020.

Tham dự cuộc họp có Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2020

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì cuộc họp.


Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 10 tới nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) do Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức. Tại Triển lãm sẽ trưng bày các sản phẩm vũ khí, trang bị của các tập đoàn, công ty công nghiệp quốc phòng lớn trong khu vực ASEAN và trên thế giới...

Triển lãm được tổ chức nhằm triển khai, thực hiện các chủ trương được nêu trong các Nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương về tăng cường quan hệ quốc tế, đối ngoại về quốc phòng trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương và nhân dịp Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020. Đây là dịp để quảng bá về năng lực công nghệ, vũ khí trang bị do ngành Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) Việt Nam sản xuất, tạo niềm tin trong nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế về tiềm lực CNQP Việt Nam, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế về CNQP.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị liên quan. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp đồng bộ trong việc chuẩn bị tổ chức triển lãm, chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn, đồng thời phải bảo đảm sự trọng thị, chu đáo tương xứng với các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020, qua đó tạo sự tin tưởng của các đối tác với Việt Nam khi đưa sản phẩm đến trưng bày, tạo tiền đề để tổ chức các Triển lãm Quốc phòng tại Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ra-soat-cong-tac-chuan-bi-to-chuc-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2020-610789


  • Từ khóa