Thi đua huấn luyện, đoàn kết lập công

Thứ 5, 27.02.2020 | 08:42:41
616 lượt xem

Sáng 26-2, tại TP Buôn Ma Thuột, Bộ CHQS cùng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Lắc tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2020, phát động đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”.

Tới dự, chỉ đạo buổi lễ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng TP Buôn Ma Thuột (26-2-1975 / 26-2-2020) có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT), Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự còn có các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắc; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5...

Đầu xuân, ra quân quyết thắng

TP Buôn Ma Thuột tưng bừng sắc xuân. Giữa rực rỡ cờ hoa và băng rôn, khẩu hiệu, đông đảo cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Đắc Lắc trang nghiêm trong những bộ quân phục chỉnh tề, niềm vui hiện rõ qua từng ánh mắt, nụ cười. Với họ, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm ngày giải phóng quê hương…

Thi đua huấn luyện, đoàn kết lập công
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc tham quan khu trưng bày mô hình huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT chọn Bộ CHQS cùng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Lắc phát động mở đầu cho toàn quân đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” là mong muốn ngọn lửa chiến thắng Buôn Ma Thuột, mở đầu Chiến dịch Tây Nguyên năm xưa sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua, giành những thành tích và đỉnh cao mới, lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, quân đội.

Để đợt thi đua đạt hiệu quả cao, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu LLVT tỉnh Đắc Lắc và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tinh thần “Thần tốc-Táo bạo-Quyết thắng” của bộ đội ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 và ý nghĩa của Ngày Chiến thắng 30-4-1975, của Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X và đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội; về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc...

Với khí thế “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, năm 2020, Bộ CHQS và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắc Lắc tập trung thực hiện “4 nhất”, đó là: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và tổ chức hoạt động hiệu quả nhất. Trong đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm vóc, giá trị to lớn của cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc; xây dựng 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Khát vọng bảo vệ Tây Nguyên

Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm, Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắc Bùi Văn Cường khẳng định: Trong đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay, LLVT tỉnh Đắc Lắc luôn giữ vai trò quan trọng, đóng góp to lớn vào quá trình phát triển của tỉnh nhà, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao; xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, kiên cường dũng cảm, đoàn kết sáng tạo, quyết chiến quyết thắng...

Thi đua huấn luyện, đoàn kết lập công
Khối nữ dân quân thuộc Ban CHQS TP Buôn Ma Thuột (Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc) diễu duyệt đội ngũ.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 cho biết: "Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng trận địa lòng dân và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên, các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu đều xác định phát huy truyền thống “Trung dũng, kiên cường” của Khu 5 trong các cuộc kháng chiến. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 xác định cụ thể hóa phương châm “Sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn” để xây dựng bản lĩnh chính trị, góp phần làm chuyển biến về tình hình tư tưởng chính trị, phẩm chất và đạo đức lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu và phương châm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 xác định nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản trong công tác huấn luyện chiến đấu là huấn luyện theo chương trình cơ bản cho các đối tượng, chú trọng huấn luyện toàn diện cho các bộ phận và phân đội, trong đó ưu tiên binh chủng chiến đấu và lực lượng sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, biên giới; tổ chức huấn luyện trong điều kiện dã ngoại dài ngày kết hợp làm công tác dân vận. Các cấp tổ chức diễn tập sát nhiệm vụ, diễn tập tác chiến hiệp đồng giữa bộ đội chủ lực và LLVT địa phương trong khu vực phòng thủ; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng...

Huấn luyện sát đối tượng, địa bàn tác chiến

Theo Đại tá Đoàn Văn Tâm, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5: Phát huy những kết quả huấn luyện đạt được trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện cho cán bộ các cấp đúng, đủ nội dung và thời gian quy định, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Đối với huấn luyện sĩ quan, giữ vững chỉ tiêu 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó cán bộ tiểu đoàn và tương đương 90%; cán bộ đại đội, trung đội 70% huấn luyện khá, giỏi. Đối với huấn luyện đơn vị binh chủng, ngành: Huấn luyện theo chương trình cơ bản của binh chủng, ngành, làm chủ vũ khí trang bị, khí tài được biên chế; nắm chắc nghiệp vụ, thành thạo kỹ thuật, chiến thuật binh chủng, ngành, biết hiệp đồng tác chiến với binh chủng hợp thành…

Nét mới trong công tác huấn luyện năm 2020 của Quân khu 5 là mọi công tác chuẩn bị từ việc ban hành mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, hướng dẫn thực hiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu... cho tới công tác xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch, tập huấn cán bộ được triển khai từ trước Tết Nguyên đán. Việc ban hành sớm tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị chủ động và có thời gian triển khai chu đáo mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là đổi mới về tổ chức, phương pháp chỉ đạo diễn tập. Nếu như trước đây thường xây dựng tình huống, kế hoạch diễn tập từ trước theo kiểu “diễn theo đạo”, thì nay chỉ đạo theo phương pháp “đạo theo diễn”. Nghĩa là, phải căn cứ vào quyết tâm chiến đấu của người chỉ huy đơn vị diễn tập để đạo diễn tình huống sao cho sát với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ đơn vị. Cách làm này không những góp phần nâng cao trình độ, năng lực chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ đơn vị tham gia diễn tập, mà còn nâng cao năng lực cơ quan điều hành diễn tập. Mặt khác, để nắm thực chất công tác huấn luyện, thủ trưởng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra đột xuất và thường xuyên, qua đó thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề mới nảy sinh… kịp thời đề xuất phương hướng và biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu trong công tác huấn luyện…

Với khí thế “Đoàn kết, lập công, quyết thắng”, tin tưởng rằng LLVT tỉnh Đắc Lắc và Quân khu 5 luôn đoàn kết thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2020 và các nhiệm vụ được giao.


Bài và ảnh: TIẾN DŨNG - BÌNH ĐỊNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thi-dua-huan-luyen-doan-ket-lap-cong-610919


  • Từ khóa