Hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự ở Mông Ân

Thứ 4, 18.03.2020 | 15:12:39
670 lượt xem

Mông Ân là xã vùng 3 của huyện Bình Gia, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền nơi đây quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã quán triệt nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP – AN). Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng và Quân đội Nhân dân Việt Nam, phổ biến pháp luật như: Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên… Điểm nổi bật, từ năm 2009 đến nay, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt 5 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, kết hợp phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ trên địa bàn.

Dân quân xã Mông Ân tham gia làm đường giao thông nội đồng

Với phương châm xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) “vững mạnh, rộng khắp”, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLDQ đạt 2,4% dân số, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ đạt 26%. Đồng chí Hoàng Văn Lập, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Mông Ân cho biết: Cơ quan quân sự luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho LLDQ nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh phòng, chống mọi quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, chủ động phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho LLDQ thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98,8% trở lên. Chỉ tính trong 2 năm (2018 – 2019), kết quả đánh giá nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trên 85% khá, giỏi; kiểm tra huấn luyện quân sự như: các tư thế vận động trên chiến trường, ném lựu đạn bài 1 và bài 2, động tác nằm, quỳ, đứng bắn 100% đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi. Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện loại giỏi.

Nhằm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, cơ quan quân sự xã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động LLDQ phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, làm công tác dân vận, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn. Ông Hoàng Văn Linh, thôn Viên Minh, xã Mông Ân nhớ lại: Năm 2017, ngôi nhà của gia đình chẳng may bị hỏa hoạn, gia đình phải làm ngôi nhà khác, quá trình xây dựng cấp ủy, chính quyền xã đã huy động 22 cán bộ, chiến sĩ dân quân đến giúp gia đình xây dựng, nhờ đó, gia đình nhanh chóng có được ngôi nhà mới để ở.

Từ năm 2009 đến nay, LLDQ xã đã đóng góp ngày công, giúp nhân dân làm đường bê tông, sửa chữa đường nội đồng, đường liên thôn, nạo vét kênh mương; giúp các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch mùa màng. LLDQ xã đã tham gia làm được hơn 3 km đường bê tông nông thôn, kè 40 m đường giao thông nội đồng, vận chuyển 100 m3 khối đất, đá làm đường vào nhà bia tưởng niệm của xã… Bằng những việc làm thiết thực, có ý nghĩa, LLDQ xã đã để lại tình cảm trong lòng người dân, tăng cường tình đoàn kết quân dân, tạo lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang.

Thượng tá Phạm Đình Thi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Gia cho biết: Bằng các biện pháp đồng bộ, bám sát thực tiễn, cấp ủy, chính quyền xã Mông Ân đã từng bước xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Qua đó, góp phần củng cố, tằng cường xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn xã nói riêng, huyện Bình Gia nói chung.

Với kết quả thực hiện nhiêm vụ, năm 2019, Ban CHQS xã Mông Ân đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

http://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/276437-hieu-qua-cong-tac-quoc-phong-quan-su-o-mong-an.html


  • Từ khóa