Nhiều trường học ở Quảng Nam bị tốc mái, hư hỏng do bão Noru

Thứ 4, 28.09.2022 | 14:22:55
723 lượt xem

Bão Noru (hay bão số 4) đã làm nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tốc mái, hư hỏng thiết bị máy tính, đồ dùng học tập.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy Lê Văn Ba - Hiệu trưởng trường tiểu học Duy Vinh, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên cho biết bão Noru làm tốc toàn bộ mái tôn trên tầng 3.

Nhiều trường học ở Quảng Nam bị tốc mái, hư hỏng do bão Noru - 1

Dãy nhà hành chính của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm bị tốc mái hoàn toàn (Ảnh: Tấn Sinh).

Thầy Lê Tấn Sinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - cho biết bão làm dãy hành chính của trường bị tốc mái hoàn toàn.

Khu hành chính gồm phòng hội trường, công đoàn, văn thư, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng, văn phòng, phòng vi tính và 2 phòng tổ chuyên môn. Bão làm hư hỏng 25 máy tính, 2 tivi và hệ thống âm thanh của trường.

Thầy Nguyễn Hữu Sáu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên cho biết theo thống kê ban đầu, một số trường học trên địa bàn thiệt hại về cơ sở vật chất, tuy nhiên không có thiệt hại về người. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại do bão số 4 gây ra.

Nhiều trường học ở Quảng Nam bị tốc mái, hư hỏng do bão Noru - 2

Khu thư viện Trường THCS Quế Mỹ 2, huyện Quế Sơn bị tốc mái (Ảnh: Phước Sơn).

Tại trường THCS Quế Mỹ 2, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, mưa bão cũng làm khu thư viện trường bị tốc mái hoàn toàn. Cả tôn, đòn tay của 2 phòng thư viện và công đoàn bị bão hất tung xuống đất.

Theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam, đến 9h30 ngày 28/9, toàn tỉnh ghi nhận 2 trường học bị tốc mái, hư hỏng tại huyện Quế Sơn.


Công Bính/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/nhieu-truong-hoc-o-quang-nam-bi-toc-mai-hu-hong-do-bao-noru-20220928111246932.htm

  • Từ khóa