8 điều du khách ít biết về thủ đô Washington

Thứ 2, 18.01.2021 | 00:00:00
602 lượt xem

Không phải tổng thống nào cũng sống trong Nhà Trắng, và chỉ có duy nhất một người được chôn cất tại thủ đô.

DC trong Washington DC là viết tắt của từ District of Columbia. Nó được đặt tên như vậy nhằm tôn vinh nhà thám hiểm nổi tiếng Christopher Columbus. Ảnh: ThoughtCo

DC trong Washington DC là viết tắt của từ District of Columbia (Đặc khu Columbia). Nó được đặt tên như vậy nhằm tôn vinh nhà thám hiểm nổi tiếng Christopher Columbus. Còn thành phố được đặt tên theo tổng thống George Washington. Ảnh: ThoughtCo

Hai tổng thống Mỹ Herbert Hoover và John Quincy Adams đã nuôi cá sấu làm thú cưng trong Nhà Trắng, là giai thoại thoại nổi tiếng mà hầu hết du khách khi tới đây đều được nghe kể. Nhưng theo Snopes, đó có thể chỉ là một giai thoại và đến nay, họ chưa tìm được bằng chứng xác thực cho thông tin này.   Nhưng có một sự thật thú vị khác tại Nhà Trắng mà bất kỳ trang báo nào cũng phải công nhận. Đó là việc tổng thống Jimmy Carter rất thích xem phim trong thời gian đương nhiệm. Cho đến nay, chưa có thể đánh bại kỷ lục xem 480 phim tại rạp chiếu phim của Nhà Trắng của vị tổng thống thứ 39 này. Ảnh: Cidrap

Những tổng thống Mỹ từ John Quincy Adams đến Herbert Hoover nuôi cá sấu làm thú cưng trong Nhà Trắng là giai thoại thoại nổi tiếng mà hầu hết du khách khi tới đây đều được nghe kể. Nhưng theo Snopes, đó có thể chỉ là tin đồn và đến nay chưa có bằng chứng xác thực cho câu chuyện này.
Nhưng có một sự thật thú vị khác tại Nhà Trắng là tổng thống Jimmy Carter rất thích xem phim trong thời gian đương nhiệm. Cho đến nay, chưa có thể đánh bại kỷ lục xem 480 phim tại rạp chiếu phim của Nhà Trắng của vị tổng thống thứ 39 này. Ảnh: Cidrap

Không phải tổng thống nào cũng sống trong Nhà Trắng. John Adams, tổng thống thứ hai, là người đầu tiên sống ở đây vì Nhà Trắng được xây dựng sau khi tổng thống đầu tiên George Washington qua đời. Ảnh: Guardian

Không phải tổng thống nào cũng sống trong Nhà Trắng. John Adams, tổng thống thứ hai, là người đầu tiên sống ở đây vì Nhà Trắng được xây dựng sau khi tổng thống đầu tiên George Washington qua đời. Ảnh: Guardian

Có một mê cung bên dưới Điện Capitol. Những đường hầm này chưa từng được công khai cho công chúng, và dành cho các thượng nghị sĩ và những người có nhiệm vụ. Trên ảnh là một chuyến tàu trong đường hầm dành cho người đi bộ nối Điện Capitol với văn phòng của các nhà lập pháp. Ảnh: Architect of the Capitol

Có một mê cung bên dưới Điện Capitol. Những đường hầm này chưa từng được công khai cho công chúng, và dành cho các thượng nghị sĩ và những người có nhiệm vụ. Trên ảnh là một chuyến tàu trong đường hầm dành cho người đi bộ nối Điện Capitol với văn phòng của các nhà lập pháp. Ảnh: Architect of the Capitol

Mọi con đường ở thủ đô đều dẫn về đồi Capitol, bởi ây là trung tâm phân chia cho tất cả các góc phần tư của thành phố. Ảnh: Architect of the Capitol

Mọi con đường ở thủ đô đều dẫn về đồi Capitol, bởi ây là trung tâm phân chia cho tất cả các góc phần tư của thành phố. Ảnh: Architect of the Capitol

Trong phòng tòa án tối cao của điện Capitol có những dấu chân mèo ngay bên ngoài cửa sổ và không ai biết những dấu chân đó có từ bao giờ. Nhiều người tin rằng, đó là dấu chân của một con mèo ma. Nhưng đó chỉ là một giai thoại nổi tiếng. Ảnh: Supreme Court

Bên trong Tòa án tối cao của điện Capitol có những dấu chân mèo ngay bên ngoài cửa và không ai biết những dấu chân đó có từ bao giờ, bởi phần nền được dựng từ trước khi đưa đến đây. Nhiều người tin rằng, đó là dấu chân của một con mèo "ma". Nhưng đó chỉ là một giai thoại nổi tiếng. Ảnh: Supreme Court

Có một hầm mộ dưới tòa nhà Capitol, và nó dành cho George Washington dù tổng thống đầu tiên của nước Mỹ không được chôn cất ở đó. Tổng thống duy nhất (tính đến thời điểm hiện tại) qua đời và được chôn cất ở Washington DC là Woodrow Wilson, tại Nhà thờ Quốc gia Washington (ảnh). Các tổng thống khác sau khi qua đời thường được chôn tại quê hương của họ, trên mảnh đất thuộc gia tộc của mình hoặc chôn ở nơi họ nghỉ hưu. Ảnh: Beat my bath

Có một hầm mộ dưới tòa nhà Capitol, và nó dành cho George Washington dù tổng thống đầu tiên của nước Mỹ không được chôn cất ở đó. Tổng thống duy nhất (tính đến hiện tại) qua đời và được chôn cất ở Washington DC là Woodrow Wilson, tại Nhà thờ Quốc gia Washington (ảnh). Các tổng thống khác sau khi qua đời thường được chôn tại quê hương của họ, trên mảnh đất thuộc gia tộc của mình hoặc nơi họ nghỉ hưu. Ảnh: Beat my bath

Đài tưởng niệm Washington, một trong những điểm đến thu hút khách du lịch bậc nhất của thành phố, là đài tưởng niệm cao nhất thế giới, với chiều cao hơn 169m. Nơi đây còn có Bảo tàng Gián điệp (ảnh) và là một trong số những bảo tàng hiếm hoi trên thế giới về chủ đề này. Đây cũng là một trong những điểm đến hút khách du lịch trước Covid-19, với hơn 600.000 người ghé thăm mỗi năm. Ảnh: Blooploop

Đài tưởng niệm Washington là đài tưởng niệm cao nhất thế giới, với chiều cao hơn 169 m. Nơi đây còn có Bảo tàng Gián điệp (ảnh) và là một trong số những bảo tàng hiếm hoi trên thế giới về chủ đề này. Đây cũng là một trong những điểm đến hút khách du lịch trước Covid-19, với hơn 600.000 người ghé thăm mỗi năm. Ảnh: Blooploop

Hành trình tham quan hai ngày một đêm tại thủ đô nước Mỹ được nhiều du khách áp dụng trước đại dịch:  Ngày 1: Nhà hát Fords, nơi tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát, (ảnh) và Petersen House; trung tâm thông tin Nhà Trắng - nơi chịu trách nhiệm cho mọi chuyến tham quan Nhà Trắng của du khách; Cục Quản lý Hồ sơ & Văn khố Quốc gia và Phòng Trưng bày Nghệ thuật Quốc gia; nhà ga Union Station; đồi Capitol và Tòa án Tối cao.  Ngày 2: Bảo tàng Hàng không và Không gian Smithsonian; bảo tàng Gián điệp Quốc tế; Đài tưởng niệm Jefferson và hồ chứa nhân tạo Tidal Basin; Đài tưởng niệm Franklin D. Roosevelt và Martin Luther King Jr; Bảo tàng Lịch sử nước Mỹ; Đài tưởng niệm Washington.

Hành trình tham quan hai ngày một đêm tại thủ đô nước Mỹ được nhiều du khách áp dụng trước đại dịch: Ngày 1: Nhà hát Ford's, nơi tổng thống Abraham Lincoln bị ám sát, (ảnh) và Petersen House - tòa nhà từ thế kỷ 19 nơi Abraham Lincoln qua đời sau vụ tấn công; Trung tâm Khách du lịch Nhà Trắng; Cục Lưu trữ Quốc gia và Phòng Trưng bày Nghệ thuật Quốc gia; nhà ga Union Station; Đồi Capitol và Tòa án Tối cao.
Ngày 2: Bảo tàng Hàng không và Không gian Smithsonian; Bảo tàng Gián điệp Quốc tế; Đài tưởng niệm Jefferson và hồ Tidal Basin trong công viên quốc gia; Đài tưởng niệm Franklin D. Roosevelt và Martin Luther King Jr.; Bảo tàng Lịch sử nước Mỹ; Đài tưởng niệm Washington. Ảnh: Fords


Anh Minh/Vnexpress.net

https://vnexpress.net/8-dieu-du-khach-it-biet-ve-thu-do-washington-4222168.html

  • Từ khóa