Lan tỏa tình yêu đọc sách qua cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”

Thứ 6, 30.09.2022 | 15:21:18
1,152 lượt xem

Với hình thức dự thi đa dạng, phong phú, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” được tổ chức tại Lạng Sơn đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua cuộc thi, các em được thỏa sức thể hiện tình yêu dành cho sách, đam mê đọc sách của mình. Từ đó, truyền cảm hứng đọc sách, lan toả phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Được biết, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức từ năm 2019. Năm 2022 là năm thứ 2 tỉnh Lạng Sơn tổ chức cuộc thi này với quy mô cấp tỉnh. Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2022 có chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”. Với việc khuyến khích học sinh đọc sách và tổ chức cuộc thi với hình thức, nội dung phong phú, hấp dẫn như: viết hoặc làm clip giới thiệu, kể về 1 cuốn sách mà học sinh yêu thích, khác với năm 2021 thì năm nay có nhiều tác phẩm dự thi với nội dung sáng tác những mẩu truyện tranh, truyện ngắn với thông điệp lan tỏa văn hóa đọc đã thu hút được đông đảo học sinh tham gia. Sau gần 2 tháng phát động (từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022), tại vòng thi sơ loại cấp huyện đã có 27.965 bài dự thi của học sinh từ 341 đơn vị trường (trong đó, cấp tiểu học 11.753 bài; cấp THCS có 13.851 bài; THPT có 2.361 bài), số lượng bài thi năm nay tăng gấp 4 lần so với năm 2021. Qua chấm vòng sơ loại, cấp huyện có 142 bài dự thi đã vào vòng sơ khảo cấp tỉnh (trong đó, có 120 bài viết và 22 clip) số lượng bài dự thi clip tăng gấp đôi so với năm 2021.

Các em học sinh Trường THPT Cao Lộc, huyện Cao Lộc tìm hiểu sách ở ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 tại huyện Cao Lộc

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hầu hết các bài dự thi năm nay đều có nội dung mong muốn gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của mình đến các bậc phụ huynh; mong muốn nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tìm hiểu, chia sẻ về sách, khuyến khích học sinh đến thư viện và tìm được niềm vui khi đọc; mong muốn bạn bè đồng trang lứa hình thành thói quen đọc sách, nhận biết mặt hại, mặt lợi của internet, mạng xã hội…; làm rõ vai trò của sách trong học tập và cuộc sống, thể hiện niềm say mê sách; trải lòng mình trong từng trang viết…

Em Mai Ngọc Hà, lớp 9A (năm học 2021 – 2022), Trường THCS thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tác giả clip đạt giải xuất sắc nhất cuộc thi cấp tỉnh cho biết: Bài dự thi của em lấy cảm hứng từ cuốn sách “Tuổi thơ dữ dội” của nhà văn Phùng Quán. Qua bài thi của mình, em mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, tình yêu quê hương, đất nước đến các bạn cùng lứa tuổi. Ngoài ra, em còn mong muốn qua cuộc thi, mình được giao lưu với nhiều bạn có chung sở thích đọc sách…

Ông Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở VHTTDL,Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” đã góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách với từng lứa tuổi học sinh, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách trong học sinh – một yếu tốt quan trong góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Các bài thi năm nay hầu hết đều được đầu tư, chuẩn bị công phu. Nhiều bài đã khái quát được thực trạng, xu thế phát triển văn hóa đọc đối với địa phương, trường học. Đồng thời, nhận thức rõ mặt trái của internet, mạng xã hội…

Để  có được sự lan toả đó, sau thành công của cuộc thi năm 2021, Thư viện tỉnh – cơ quan đầu mối tham mưu, tổ chức cuộc thi cấp tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện truyền thông như: Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tuyên truyền trực quan treo pano, băng rôn, xe loa lưu động trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và trung tâm các huyện… Năm 2022, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nên cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia sâu rộng của đông đảo học sinh.

Cùng với đó, để khuyến khích học sinh đọc sách, xây dựng và phát triển văn hóa đọc làm nền tảng để học sinh tham gia cuộc thi, hầu hết cơ sở giáo dục, trường học trong địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo như: cải tạo thư viện; bổ sung đầu sách, truyện; đầu tư từ ngân sách Nhà nước hoặc xã hội hóa để xây dựng thư viện ngoài trời, khuôn viên đọc sách trong trường học…

Ông Vũ Hồng Khanh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lãng, đơn vị đạt giải tập thể có nhiều thí sinh đạt giải cấp tỉnh nhất cho biết: Những năm qua, chúng tôi thường xuyên chỉ đạo các trường chủ động xây dựng thư viện ngoài trời và bổ sung số lượng sách vào các thư viện truyền thống từ các nguồn xã hội hóa, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sách, hình thành văn hóa đọc. Chúng tôi đã có 2 thư viện thân thiện và 5 thư viện đạt chuẩn được công nhận. Đối với cuộc thi, sau khi phát động, chúng tôi đã nhận được gần 200 tác phẩm có chất lượng được gửi từ các trường trên địa bàn huyện và có 5 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh.

Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2022 thành công tốt đẹp, rất nhiều ý tưởng sáng tạo của các em trên trang giấy đã lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cuộc sống thực. Thông điệp nhân văn đầy ý nghĩa qua cuộc thi đó là sự tin tưởng, hy vọng thế hệ trẻ hôm nay biết trân quý sách, tận dụng kho báu tri thức quý giá ấy để trở thành người có tri thức và giàu lòng nhân ái, ngày càng phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng.


THU HIỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/giao-duc/530384-lan-toa-tinh-yeu-doc-sach-qua-cuoc-thi-dai-su-van-hoa-doc.html

  • Từ khóa