Những sự thật bất ngờ nhất về các tổng thống Mỹ

Thứ 3, 19.01.2021 | 09:08:24
454 lượt xem

Không uống rượu, chưa từng đi bầu tổng thống, chơi được 5 loại nhạc cụ, vừa có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và thấp nhất trong lịch sử... chỉ là một vài trong số những sự thật bất ngờ về các tổng thống Mỹ.

George Washington (1732-1799): George Washington đã được phong là Đại thống soái theo một nghị quyết chung được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1976. Điều đó tức là không ai có chức vụ cao hơn George Washington.

George Washington (1732-1799): George Washington đã được phong là Đại thống soái theo một nghị quyết chung được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1976. Điều đó tức là không ai có chức vụ cao hơn George Washington.

Thomas Jefferson (1743-1826): Thomas Jefferson có lẽ đã thành một nhà khí tượng học nếu ông không trở thành tổng thống. Ông thường đo nhiệt độ 2 lần/ngày và ghi vào cuốn sổ ghi chép khí tượng học cá nhân.

Thomas Jefferson (1743-1826): Thomas Jefferson có lẽ đã thành một nhà khí tượng học nếu ông không trở thành tổng thống. Ông thường đo nhiệt độ 2 lần/ngày và ghi vào cuốn sổ ghi chép khí tượng học cá nhân.

Martin Van Buren (1782-1862): Từ

Martin Van Buren (1782-1862): Từ "OK" phổ biến ngày nay được cho là xuất phát từ chiến dịch tái tranh cử của Martin Van Buren vào năm 1840. Ông Van Buren có một biệt danh là Old Kinderhook bởi ông sinh ra ở Kinderhook, New York. Những người ủng hộ ông vì thế thường sử dụng cách viết tắt của cái tên này là OK trong suốt chiến dịch vận động tranh cử.

John Tyler (1790-1862): John Tyler đã đối mặt với việc bị chính đảng của ông luận tội - đảng Whig. Khi trở thành Tổng thống sau cái chết của Tổng thống William Henry Harrison năm 1841, ông Tyler đã phản đối các tham vọng lập pháp của đảng Whig, trong đó có việc thành lập một ngân hàng quốc gia. Những nỗ lực luận tội với lý do đó đã thất bại vào năm 1843 và ông Tyler vẫn tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống của mình.

John Tyler (1790-1862): John Tyler đã đối mặt với việc bị chính đảng của ông luận tội - đảng Whig. Khi trở thành Tổng thống sau cái chết của Tổng thống William Henry Harrison năm 1841, ông Tyler đã phản đối các tham vọng lập pháp của đảng Whig, trong đó có việc thành lập một ngân hàng quốc gia. Những nỗ lực luận tội với lý do đó đã thất bại vào năm 1843 và ông Tyler vẫn tiếp tục nhiệm kỳ tổng thống của mình.

James Polk (1795-1849): Tổng thống James Polk và phu nhân thường phản đối các hoạt động tiệc tùng, cấm uống rượu, chơi bài và nhảy múa ở Nhà Trắng.

James Polk (1795-1849): Tổng thống James Polk và phu nhân thường phản đối các hoạt động tiệc tùng, cấm uống rượu, chơi bài và nhảy múa ở Nhà Trắng.

Zachary Taylor (1784-1850): Zachary Taylor chưa bao giờ đi bầu tổng thống cho tới khi chính ông đắc cử vị trí này năm 1848.

Zachary Taylor (1784-1850): Zachary Taylor chưa bao giờ đi bầu tổng thống cho tới khi chính ông đắc cử vị trí này năm 1848.

Millard Fillmore (1800-1874): Millard Fillmore, người trở thành tổng thống sau cái chết của Tổng thống Taylor, đã không có phó tổng thống. Ông Fillmore là tổng thống đầu tiên trong 4 tổng thống đương nhiệm mà không có phó tổng thống. Vào thời điểm đó, Hiến pháp chưa có quy định về việc thay thế các phó tổng thống, những người đã qua đời hoặc rời đi. Mãi cho đến năm 1967, Tu chính án thứ 25 được thông qua mới cho phép tổng thống bổ nhiệm phó tổng thống với sự thông qua của Quốc hội.

Millard Fillmore (1800-1874): Millard Fillmore, người trở thành tổng thống sau cái chết của Tổng thống Taylor, đã không có phó tổng thống. Ông Fillmore là tổng thống đầu tiên trong 4 tổng thống đương nhiệm mà không có phó tổng thống. Vào thời điểm đó, Hiến pháp chưa có quy định về việc thay thế các phó tổng thống, những người đã qua đời hoặc rời đi. Mãi cho đến năm 1967, Tu chính án thứ 25 được thông qua mới cho phép tổng thống bổ nhiệm phó tổng thống với sự thông qua của Quốc hội.

James Garfield (1831-1881): James Garfield có khả năng viết bằng cả tay trái và tay phải cũng như viết cả 2 ngôn ngữ là tiếng Hy Lạp và tiếng Latin cùng lúc bằng 2 tay.

James Garfield (1831-1881): James Garfield có khả năng viết bằng cả tay trái và tay phải cũng như viết cả 2 ngôn ngữ là tiếng Hy Lạp và tiếng Latin cùng lúc bằng 2 tay.

Benjamin Harrison (1833-1901): Là tổng thống đầu tiên sử dụng điện ở Nhà Trắng nhưng vì sợ điện giật, ông Harrison chưa bao giờ chạm vào các công tắc đèn điện và ông thường đi ngủ với đèn vẫn bật.

Benjamin Harrison (1833-1901): Là tổng thống đầu tiên sử dụng điện ở Nhà Trắng nhưng vì sợ điện giật, ông Harrison chưa bao giờ chạm vào các công tắc đèn điện và ông thường đi ngủ với đèn vẫn bật.

William McKinley (1843-1901): William McKinley, tổng thống thứ 25 của nước Mỹ tin rằng hoa cẩm chướng tượng trưng cho vận may nên ông thường mang theo chúng ở mọi nơi ông đi tới. Ngày 6/9/1901, khi tham dự một sự kiện ở Buffalo, New York, ông đã lấy bông hoa cẩm chướng trên ve áo tặng cho 1 cô bé. Không lâu sau, ông bị một kẻ vô chính phủ dùng súng bắn và qua đời 8 ngày sau đó vì vết thương này.

William McKinley (1843-1901): William McKinley, tổng thống thứ 25 của nước Mỹ tin rằng hoa cẩm chướng tượng trưng cho vận may nên ông thường mang theo chúng ở mọi nơi ông đi tới. Ngày 6/9/1901, khi tham dự một sự kiện ở Buffalo, New York, ông đã lấy bông hoa cẩm chướng trên ve áo tặng cho 1 cô bé. Không lâu sau, ông bị một kẻ vô chính phủ dùng súng bắn và qua đời 8 ngày sau đó vì vết thương này.

William H. Taft (1857-1930): William H. Taft là tổng thống nặng nhất lịch sử, đồng thời là tổng thống duy nhất trở thành thẩm phán Tòa án Tối cao. Ông cũng là Tổng thống gần đây nhất để ria khi đang đương nhiệm. Kể từ khi ông rời nhiệm sở năm 1913, không tổng thống nào để ria khi đương nhiệm nữa.

William H. Taft (1857-1930): William H. Taft là tổng thống nặng nhất lịch sử, đồng thời là tổng thống duy nhất trở thành thẩm phán Tòa án Tối cao. Ông cũng là Tổng thống gần đây nhất để ria khi đang đương nhiệm. Kể từ khi ông rời nhiệm sở năm 1913, không tổng thống nào để ria khi đương nhiệm nữa.

Warren Harding (1865-1923): Khi còn là một thượng nghị sĩ, ông Harding đã bỏ phiếu việc Cấm nấu và bán rượu mặc dù ông thích uống rượu. Khi trở thành Tổng thống, ông Harding có một quầy bar luôn đầy ắp rượu whiskey.

Warren Harding (1865-1923): Khi còn là một thượng nghị sĩ, ông Harding đã bỏ phiếu việc Cấm nấu và bán rượu mặc dù ông thích uống rượu. Khi trở thành Tổng thống, ông Harding có một quầy bar luôn đầy ắp rượu whiskey.

Herbert Hoover (1874-1964): Trước khi trở thành tổng thống thứ 31 của Mỹ, ông Herbert Hoover đã sống ở Trung Quốc cùng vợ. Bởi vì ông Hoover muốn có những cuộc trao đổi riêng tư với vợ nên ông đã nói bằng tiếng Trung Quốc để không ai có thể nghe lén.

Herbert Hoover (1874-1964): Trước khi trở thành tổng thống thứ 31 của Mỹ, ông Herbert Hoover đã sống ở Trung Quốc cùng vợ. Bởi vì ông Hoover muốn có những cuộc trao đổi riêng tư với vợ nên ông đã nói bằng tiếng Trung Quốc để không ai có thể nghe lén.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945): Ông là tổng thống có họ hàng xa với vợ và 10 tổng thống khác.

Franklin D. Roosevelt (1882-1945): Ông là tổng thống có họ hàng xa với vợ và 10 tổng thống khác.

Harry S. Truman (1884-1972): Ông Truman là một trong 8 tổng thống chưa bao giờ học đại học và là tổng thống Mỹ duy nhất trong thế kỷ 20 chưa có bằng đại học.

Harry S. Truman (1884-1972): Ông Truman là một trong 8 tổng thống chưa bao giờ học đại học và là tổng thống Mỹ duy nhất trong thế kỷ 20 chưa có bằng đại học.

Richard Nixon (1913-1994): Trong khi Richard Nixon thường được nhắc đến với vụ lùm xùm Watergate thì hầu hết mọi người không biết về tài năng âm nhạc của ông. Tổng thống Nixon có thể chơi 5 loại nhạc cũ mà không cần đọc khuông nhạc.

Richard Nixon (1913-1994): Trong khi Richard Nixon thường được nhắc đến với vụ lùm xùm Watergate thì hầu hết mọi người không biết về tài năng âm nhạc của ông. Tổng thống Nixon có thể chơi 5 loại nhạc cũ mà không cần đọc khuông nhạc.

Ronald Reagan (1911-2004): Ông Reagan và phu nhân say mê với chiêm tinh học đến nỗi mà Tổng thống thuê một nhà chiêm tinh học để tham vấn cho ông tên là Joan Quigley. Khi việc ông Reagan tham vấn ông Quigley được truyền ra ngoài, các bài báo đã giật tít với các tiêu đề như

Ronald Reagan (1911-2004): Ông Reagan và phu nhân say mê với chiêm tinh học đến nỗi mà Tổng thống thuê một nhà chiêm tinh học để tham vấn cho ông tên là Joan Quigley. Khi việc ông Reagan tham vấn ông Quigley được truyền ra ngoài, các bài báo đã giật tít với các tiêu đề như "Nhà chiêm tinh học điều hành Nhà Trắng". Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan sau đó đã xác nhận rằng chiêm tinh học chỉ là một nhân tố trong việc quyết định lịch trình của ông Reagan chứ không phải các quyết định chính trị.

George W. Bush (1946- ): Ông là Tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và thấp nhất lịch sử với các con số lần lượt là 90% sau vụ 11/9/2001 và 25% ngay trước cuộc bầu cử năm 2008.

George W. Bush (1946- ): Ông là Tổng thống có tỷ lệ ủng hộ cao nhất và thấp nhất lịch sử với các con số lần lượt là 90% sau vụ 11/9/2001 và 25% ngay trước cuộc bầu cử năm 2008.

Donald Trump (1946 - ): Tổng thống đương nhiệm Donald Trump là một trong số ít tổng thống Mỹ không uống rượu. Ông không muốn sử dụng loại đồ uống có cồn này do anh trai ông đã qua đời vì nghiện rượu năm 1982./.

Donald Trump (1946 - ): Tổng thống đương nhiệm Donald Trump là một trong số ít tổng thống Mỹ không uống rượu. Ông không muốn sử dụng loại đồ uống có cồn này do anh trai ông đã qua đời vì nghiện rượu năm 1982./.


Kiều Anh/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/nhung-su-that-bat-ngo-nhat-ve-cac-tong-thong-my-831437.vov

  • Từ khóa