Iran lên kế hoạch kinh tế trên kịch bản Covid-19 kéo dài tới cuối năm

Chủ nhật, 26.04.2020 | 15:23:44
422 lượt xem

Tổng thống Iran hôm 25/4 tuyên bố nước này cần xây dựng các kế hoạch kinh tế dựa trên kịch bản xấu nhất là đại dịch Covid-19 kéo dài gần 1 năm.

Phát biểu sau cuộc họp với các doanh nghiệp tư nhân, Tổng thống Iran Rouhani tuyên bố, cần lên kế hoạch sản xuất dài hạn dựa trên viễn cảnh dịch bệnh có thể kéo dài trong nhiều tháng tới cuối năm nay, gây gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế.

iran len ke hoach kinh te tren kich ban covid-19 keo dai toi cuoi nam hinh 1
Người Iran đeo khẩu trang chống dịch Covid-19. Ảnh: Anadolu.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Y tế Iran thông báo, tổng số người mắc Covid-19 đã tăng lên 89.328, trong đó hơn 3.000 người ở tình trạng nguy kịch và đã có 5.650 ca tử vong.

Theo Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 đã giảm 70% so với đỉnh dịch và số người nằm viện điều trị cũng giảm một nửa. Iran là một trong những ổ dịch lớn nhất ở Trung Đông và cũng là 1 trong những nước có số ca tử vong cao nhất thế giới./.


Trần Nga/VOV.VN

https://vov.vn/the-gioi/iran-len-ke-hoach-kinh-te-tren-kich-ban-covid19-keo-dai-toi-cuoi-nam-1042026.vov

  • Từ khóa