Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lô đề tiền tỷ

Thứ 5, 06.10.2022 | 08:18:09
598 lượt xem

Ngày 5/10, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố thêm 12 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, liên quan đường dây ghi lô đề tiền tỷ vừa bị triệt phá.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Yên, 12 bị can vừa bị khởi tố đều trú tại các địa phương trong tỉnh.

Trong đó, có 7 bị can bị khởi tố về tội danh Tổ chức đánh bạc gồm: Hà Thị Trúc Lam (SN 1993), Mai Thị Xuân La (SN 1989), Nguyễn Phi Son (SN 1989), Hồ Thị Hương (SN 1966), Châu Thị Mãi (SN 1969), Phạm Thị Lệ Thúy (SN 1984), Lê Văn Cường (SN 1964).

Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lô đề tiền tỷ - 1

Lưu Hoàng Phi Hùng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây lô đề tiền tỷ (Ảnh: Trung Thi).

5 bị can bị khởi tố về tội Đánh bạc gồm: Võ Thị Út Hiền (SN 1990), Nguyễn Trọng Thái (SN 1988), Châu Thị Minh Tâm (SN 1994), Hồ Trọng Mười (SN 1980), Hà Thị Lệ Phi (SN 1982).

Như Dân trí đã thông tin, đêm 24/8, Công an Phú Yên đã đồng loạt vây bắt quả tang 22 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Tại nhà của các đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện, gồm: hơn 2,1 tỷ đồng tiền mặt, nhiều loại trang sức, kim loại màu vàng; xe ô tô, mô tô, nhiều thiết bị điện tử và các tài liệu liên quan đến việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra ban đầu xác định vợ chồng Lưu Hoàng Phi Hùng và Bùi Thị Tú Trinh là 2 đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc này.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vợ chồng Hùng, Trinh và 9 người khác về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Như vậy, tính đến nay, đã có 23 bị can trong đường dây lô đề nêu trên vướng vào vòng tố tụng hình sự.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-them-12-bi-can-trong-duong-day-lo-de-tien-ty-20221005173941128.htm

  • Từ khóa