Tàu sân bay Mỹ áp sát Triều Tiên

Thứ 5, 06.10.2022 | 16:51:59
504 lượt xem

Biên đội tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ tiến sát bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đây liên tục thực hiện các vụ phóng tên lửa.

Tàu sân bay Mỹ áp sát Triều Tiên - 1

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Trang tin Naval News dẫn thông tin từ giới chức Hàn Quốc ngày 6/10 cho hay, biên đội tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ đang tái triển khai gần bán đảo Triều Tiên.

Cuối tháng trước, tàu sân bay USS Ronald Reagan đã rời vùng biển Nhật Bản sau cuộc tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Hàn Quốc cho rằng, động thái tái triển khai này là "rất hiếm hoi", nhằm thể hiện quyết tâm của liên minh Mỹ - Hàn "trong việc đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích hay mối đe dọa từ phía Triều Tiên".

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục phóng tên lửa gần đây. Chỉ trong vòng 12 ngày, Bình Nhưỡng thực hiện tổng cộng 6 vụ phóng, chủ yếu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đặc biệt, trong vụ phóng hôm 4/10, lần đầu tiên tên lửa Triều Tiên bay qua Nhật Bản. Tính từ đầu năm, Triều Tiên tiến hành 24 vụ thử.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chỉ trích các vụ phóng của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo, nếu Triều Tiên tiếp tục hành động tương tự, điều đó sẽ chỉ càng khiến họ bị cô lập và buộc Mỹ cũng như các đồng minh tăng cường biện pháp đáp trả".

Trong khi đó, Triều Tiên lên án các cuộc tập trận chung giữa Mỹ với 2 đồng minh châu Á gồm Hàn Quốc và Nhật Bản.

"Triều Tiên coi Mỹ đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự ổn định tình hình ở bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận bằng việc triển khai biên đội tác chiến tàu sân bay ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên", thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/tau-san-bay-my-ap-sat-trieu-tien-20221006140549825.htm

  • Từ khóa