Sôi nổi thi đua “Lập công dâng Đảng”

Thứ 6, 22.01.2021 | 10:06:09
1,056 lượt xem

Những ngày này, tất cả mọi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đang ra sức thi đua làm nhiều việc tốt, quyết tâm lập thành tích cao nhất trong thực hiện đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ cơ quan Bộ tư lệnh Quân khu đến các đơn vị đóng quân, thực hiện nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo đều hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với niềm tin mãnh liệt và sự kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội từ các chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn đất nước.

Thời tiết các tỉnh Bắc Trung bộ những ngày đầu năm 2021 xuống rất thấp. Ấy vậy mà, trên thao trường tập huấn cán bộ các đơn vị trong toàn Quân khu vẫn rộn ràng khí thế thi đua luyện rèn của đội ngũ cán bộ các cấp, như quên cả cái tê tái của tiết trời buốt giá. Dường như các mục tiêu đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng” đã ngấm sâu vào tiềm thức, ý chí của mọi cán bộ, chiến sĩ, vì vậy ai ai cũng ra sức thi đua hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Bởi hơn ai hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn thấm nhuần lý tưởng, trách nhiệm của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đối với ngày hội lớn của Đảng.

Sôi nổi thi đua “Lập công dâng Đảng”
Đội tuyển Hội thao Công binh Quân khu 4 thi đua giành kết quả cao chào mừng Đại hội. Ảnh: Hoàng Thái. 

Trên thao trường tập huấn nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, mặc cho cái lạnh tê tái nhưng từ đồng chí đội mẫu đến cán bộ huấn luyện đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất. Sau phần giới thiệu, thống nhất của giáo viên, đội ngũ cán bộ tham gia lớp tập huấn rất tích cực luyện tập để nắm chắc nội dung tập huấn. Giờ giải lao, từng tốp cán bộ sôi nổi thảo luận những vấn đề quan trọng trong báo cáo dự thảo Đại hội Đảng toàn quốc lần này.

Có mặt tham gia cùng lớp tập huấn, Thượng tá Lưu Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 324 cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần này, thời gian qua Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, công tác chuẩn bị Đại hội. Trong đó, các mục tiêu, chủ trương về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc của đất nước thời gian tới luôn được cán bộ, chiến sĩ quan tâm và thể hiện bằng hành động cụ thể.  Và nhờ nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trong của kỳ Đại hội lần này cùng trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với Đại hội, nên thời gian qua các cơ quan, đơn vị đã có nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa, thiết thực.

Sôi nổi thi đua “Lập công dâng Đảng”
Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 và bà con Nhân dân vận chuyển vật liệu làm cầu qua suối Nậm Tột. 

Khí thế thi đua lập công chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thôi thúc cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 4 thi đua làm nhiều việc tốt. Trên công trường thi công cây cầu qua suối Nậm Tột thuộc bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, mặc cho dòng nước lạnh cóng nhưng cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP4, công nhân Công ty xây dựng Quang Minh và bà con dân bản vẫn tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong câu chuyện với bà con bản Nậm Tột, chúng tôi được biết, đợt mưa lũ tháng 10 năm 2020 làm cây cầu qua suối Nậm Tột bị cuốn trôi. Sau khi lũ đi qua, Đoàn KT-QP 4 đã giúp bà con dân bản làm cây cầu tạm. Để bảo đảm an toàn cho bà con thông thương, dịp này Đoàn KT-QP 4 đã vận động, phối hợp cùng Công ty xây dựng Quang Minh hỗ trợ địa phương xây dựng cây cầu bằng sắt. Ngoài việc, hỗ trợ kinh phí, Đoàn KT-QP4 còn tham gia ngày công xây dựng. Cùng tham gia với các lực lượng thi công cây cầu, bà Lô Thị Bài ở bản Nậm Tột xúc động nói: “Bộ đội Đoàn 4 thương dân bản ta lắm. Không chỉ giúp bản ta có cây cầu vững chãi mà đợt này còn cho nhà ta một con lợn và hơn 100 cây chanh leo giống nữa”.

Sôi nổi thi đua “Lập công dâng Đảng”
Bộ đội Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 chăm sóc, làm đẹp cảnh quan môi trường chào mừng Đại hội. 

Thực hiện đợt thi đua cao điểm “Lập công dâng Đảng”, các cơ quan, đội sản xuất đều đăng ký những công trình, phần việc góp phần giúp địa phương giảm bớt khó khăn và giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, mỗi cơ quan, đội đội sản xuất có một công trình giúp địa phương và nhận đỡ đầu một đến hai hộ gia đình khó khăn phát triển kinh tế. Sau hơn hai tuần thực hiện đợt thi đua cao điểm, đơn vị đã có 3 công trình tham gia giúp địa phương trên địa bàn.

Với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), những ngày này đang đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm, với nhiều hoạt động thiết thực, như nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, xây dựng đảo xanh, sạch, đẹp. Trung tá Phan Văn Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ chia sẻ: “Ở ngoài đảo xa, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi luôn hướng về Đại hội bằng việc đẩy mạnh xây dựng nhiều công trình, phần việc cụ thể, vững tay súng ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Mặc dù nơi đảo xa chúng tôi luôn theo dõi, cập nhật thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội và kỳ vọng vào những chủ trương, quyết sách Đại hội lần này”.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những ngày cuối năm Canh Tý này, bên cạnh làm tốt công tác chuẩn bị năm huấn luyện 2021, và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu 4 luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ an toàn địa bàn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ tình hình an ninh trật tự xã hội; bảo đảm 100% quân số trực và duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng dập tắt mọi âm mưu, biểu hiện gây mất ổn định trật tự xã hội.

Sôi nổi thi đua “Lập công dâng Đảng”
Bộ đội Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 thi đua tăng gia sản xuất nâng cao đời sống bộ đội. 

Bằng tình cảm trách nhiệm từ con tim, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT Quân khu luôn nêu cao tinh thần thi đua, quyết tâm “Mỗi người làm việc bằng hai” lập nhiều thành tích xuất sắc để tạo nên bức tranh đa sắc màu chào đón sự kiện chính trị trọng đại này. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã và đang mong chờ sự đột phá của tương lai và được bắt nguồn từ con người, để hoạch định và kiến tạo ra những chủ trương mang tính chiến lược xây dựng đất nước không ngừng giàu mạnh.

Bởi thế những tâm tư, nguyện vọng cùng sự kỳ vọng vào Đại hội Đảng toàn quốc lần này của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã và đang trở thành luồng sinh khí mới trên các lĩnh vực công tác của các cơ quan, đơn vị. Tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng, Đại hội lần này sẽ có nhiều thay đổi khởi sắc, mạnh mẽ, quyết liệt để cùng vươn tới tầm cao mới, góp phần quan trọng đưa Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển rộng, sớm đưa nước nhà đến đài vinh quang như Bác Hồ hằng mong muốn.


Ngọc Thăng/Qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/soi-noi-thi-dua-lap-cong-dang-dang-649707

  • Từ khóa