Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên

Thứ 4, 18.05.2022 | 14:41:59
831 lượt xem

Sáng 18-5, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành đoàn TP Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, Cục công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức hội thảo khoa học “Năng lực chuyển đổi số cho thanh niên”.

Hội thảo là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5), đồng thời xây dựng môi trường giao lưu giữa các nhà khoa học trẻ, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới nhất, quan điểm về chuyển đổi số hiện nay. Hội thảo đã nhận được 65 bài báo khoa học của 130 tác giả đến từ 30 đơn vị học viện, trường đại học, viện nghiên cứu… trên cả nước.

Chương trình hội thảo gồm phiên toàn thể và phiên tiểu ban chuyên đề. Phiên toàn thể có sự tham gia trình bày tham luận của các diễn giả chính: Tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh), Tiến sĩ Phạm Bình An (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh), Tiến sĩ Phạm Xuân Kiên (Trưởng ngành Hệ thống thông tin, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh).

Bên cạnh đó, các phiên tiểu ban chuyên đề được chia thành hai tiểu ban: “Giải pháp công nghệ” và “Nâng cao năng lực giáo dục”. Nội dung báo cáo, thảo luận tập trung nghiên cứu về các mô hình, giải pháp trí tuệ nhân tạo, cải tiến hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ, nghiên cứu đề xuất chính sách chuyển đổi số cho thanh niên, những giải pháp nâng cao năng lực giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số…

Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên
Quang cảnh hội thảo. 

Nội dung trọng tâm của hội thảo đã nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi số sẽ tác động có tính thay đổi cốt lõi đến sinh hoạt, học tập, làm việc và phát triển của thanh thiếu nhi. Nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức, kỹ năng số trở thành lực lượng vô cùng quan trọng, có tính quyết định. Do vậy, việc đầu tư nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên cần được quan tâm đầu tư mạnh mẽ.

Theo ban tổ chức, các báo cáo đạt giải tại hội thảo sẽ được hỗ trợ phản biện và ưu tiên chính sách công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tiếng Anh và tiếng Việt), Tạp chí Kinh tế - Ngân hàng châu Á - Tạp chí hiện đã được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành, liên ngành tính điểm công trình khoa học.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng, phụ trách Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh cho biết: Việc tiếp cận và tiếp thu chuyển đổi số cần có con người số, công dân số mà thanh niên là lực lượng nòng cốt nhất.

Hội thảo lần này là hoạt động rất quan trọng cung cấp cho thanh niên những vấn đề định hướng, sâu sắc hơn, chính sách về chuyển đổi số, là diễn đàn bổ ích cho các chuyên gia, nhà khoa học trẻ lĩnh vực chuyển đổi số. Sau hội thảo, sẽ tạo nên hệ thống các ý tưởng, sáng kiến để giúp ban tổ chức tham mưu với các cấp lãnh đạo, cơ quan chức năng để thực hiện hiệu quả hơn về chuyển đổi số. Thời gian tới, ban tổ chức sẽ nghiên cứu nâng tầm hội thảo mang tính quốc tế, rộng rãi hơn.


HÙNG KHOA/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/chuyen-doi-so/nang-cao-nang-luc-chuyen-doi-so-cho-thanh-nien-694798

  • Từ khóa