Lượng khách đến Quảng Nam tăng 3,8 lần so với Tết năm ngoái

Thứ 7, 28.01.2023 | 15:18:09
883 lượt xem

Trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023, tổng lượng khách đến tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 215 nghìn lượt, tăng 3,8 lần so cùng kỳ năm ngoái.

Hội An tổ chức chương trình chào đón Năm mới phục vụ người dân và du khách.

Ngày 27/1, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết, trong 7 ngày Tết Quý Mão 2023, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 215 nghìn lượt, tăng 3,8 lần so cùng kỳ năm 2022; trong đó, khách quốc tế ước đạt 58 nghìn lượt, tăng gấp 33 lần, khách nội địa ước đạt 157 nghìn lượt, tăng 2,8 lần.

Theo số liệu cập nhật từ các chủ khách sạn, lượng khách tham quan trên địa bàn tỉnh tăng khá, nên công suất sử dụng phòng trong 7 ngày Tết ước đạt 85%.

Lượng khách đến Quảng Nam tăng 3,8 lần so với Tết năm ngoái ảnh 1

Trình diễn hát sắc bùa, múa thiên cầu chào đón đoàn khách quốc tế “xông đất” phố cổ Hội An.

Ngoài các điểm du lịch nổi tiếng như: Khu phố cổ Hội An, Đền tháp Mỹ Sơn, lượng khách đến tham quan các điểm di tích như Nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Khu quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tăng lên đáng kể.

Trong dịp Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng và đón Xuân Quý Mão 2023, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức các trò chơi dân gian, hội Bài chòi Xuân phục vụ nhân dân trong dịp Tết (từ 30 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) và chương trình nghệ thuật chào Xuân Quý Mão.

Tối nay (mùng 7 Tết), tại thành phố Tam Kỳ diễn ra chương trình “Nhịp điệu mùa xuân”; Liên hoan hô hát Bài chòi thành phố Tam Kỳ lần thứ IV, năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 Tết.

Lượng khách đến Quảng Nam tăng 3,8 lần so với Tết năm ngoái ảnh 2

Quảng Nam đón đoàn khách Mông Cổ đến tham quan Hội An.

Tại thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động phục vụ nhân dân và du khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong đó, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu hội tụ ba miền” diễn ra từ 24 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng; Chợ tết xưa, từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 Tết; Hội Báo xuân, từ 18 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng; Phục dựng cây nêu ngày tết từ 23 tháng Chạp đến mùng 7 Tết và Hội Tết Nguyên tiêu diễn ra từ mùng 10-16 tháng Giêng…


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/luong-khach-den-quang-nam-tang-38-lan-so-voi-tet-nam-ngoai-post736313.html

  • Từ khóa