Phụ nữ Xứ Lạng gieo mầm xanh, bảo vệ môi trường

Chủ nhật, 22.01.2023 | 10:06:43
868 lượt xem

Bằng sự khéo léo và trách nhiệm cao, thời gian qua, các hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

Bà Nông Thanh Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Tháng 3/2022, Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào trồng cây xanh với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai – vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Để phong trào được triển khai hiệu quả, trong tháng 3/2022 chúng tôi đã tổ chức lễ ra quân phát động trồng cây xanh với tinh thần “Mỗi phụ nữ một cây xanh – mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh”. Tại lễ phát động đã có hơn 200 cây hoa đào được trồng tại thôn Nà Bó, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Cùng đó Tỉnh hội chỉ đạo các cấp hội tùy theo tình hình thực tế, hưởng ứng phong trào bằng nhiều cách làm thiết thực. Trong đó chú trọng tại các xã được tỉnh chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện tiêu chí về môi trường, trồng hoa, tuyến đường cây xanh, làm đẹp cảnh quan. Qua đó lan tỏa tinh thần cuộc sống xanh, bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên và Nhân dân.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Nà Bó, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc tham gia trồng cây hoa đào

Theo đó, 14/14 hội phụ nữ cấp huyện và tương đương, 200/200 hội phụ nữ cấp xã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây xanh với nhiều cách làm thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương. Trong đó các đơn vị chú trọng khảo sát, lựa chọn những cây bản địa, cây ăn quả, cây bóng mát để trồng tại không gian công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, khu di tích văn hóa – lịch sử, khu đô thị… gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Để việc trồng cây xanh có ý nghĩa thiết thực, một số đơn vị còn tích cực vận động các nguồn lực, phối hợp việc trồng cây với hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ xã biên giới.

Bà Hoàng Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tràng Định cho biết: Năm 2022, chúng tôi đã phối hợp với Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Pò Mã, Đồn Biên phòng Bình Nghi tổ chức 2 cuộc ra quân, hỗ trợ 16 hộ phụ nữ nghèo ở 4 xã biên giới trong huyện trồng gần 1.600 cây hồi, quế giống và hỗ trợ phân bón tổng trị giá 6,5 triệu đồng. Trước đó, chúng tôi đã chỉ đạo hội phụ nữ các xã biên giới rà soát, lựa chọn đúng đối tượng hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ để hỗ trợ. Việc trồng cây xanh gắn với xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ, vừa làm đẹp cảnh quan, vừa góp phần giúp phụ nữ nghèo vươn lên, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Để phong trào trồng cây xanh lan tỏa và đạt hiệu quả, các cấp hội phụ nữ tăng cường tuyên truyền hội viên phát huy vai trò của các mô hình sẵn có của phụ nữ về bảo vệ môi trường, tổ phụ nữ, đoạn đường phụ nữ tự quản tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 300 đoạn đường phụ nữ tự quản, hơn 100 mô hình thôn xanh – sạch – đẹp. Các tổ, nhóm phụ nữ này đóng vai trò nòng cốt trong việc chăm sóc, duy trì các tuyến đường hoa, cây xanh, đồng thời làm tuyên truyền viên nhắc nhở gia đình và cộng đồng cùng thực hiện.

Chị Nông Thị Chầm, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Nà Bó, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc cho biết: Việc trồng cây xanh rất ý nghĩa, mang lại cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Chị em chúng tôi thay nhau chăm sóc và bảo vệ tuyến đường cây xanh của thôn, đồng thời tích cực bảo vệ môi trường, để chung tay đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, tính đến cuối cuối năm 2022, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã vận động hội viên, phụ nữ trồng mới được hơn 155.000 cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây hoa và hơn 1.000 m đường hoa, hàng rào cây xanh.

Một mùa xuân mới lại về trên quê hương Xứ Lạng, những mầm xanh do hội viên, phụ nữ đã và đang gieo trồng, vun đắp sẽ ngày càng tươi tốt, góp phần làm đẹp cảnh quan, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.


DƯƠNG DUYÊN

https://baolangson.vn/xa-hoi/556601-phu-nu-xu-lang-gieo-mam-xanh-bao-ve-moi-truong.html

  • Từ khóa