Công an xã Hồng Thái dân vận khéo giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở

Thứ 4, 23.11.2022 | 14:49:46
1,049 lượt xem

Thời gian qua, Công an xã Hồng Thái, huyện Bình Gia đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, trong đó, đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, góp phần huy động sức mạnh của cộng đồng trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.


Công an xã Hồng Thái giúp Nhân dân thôn Bảo Lộc bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Anh Hoàng Văn Định, sinh năm 1996, ở thôn Bảo Lộc, xã Hồng Thái, huyện Bình Gia từng nghiện ma tuý. Triển khai mô hình dân vận “Quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma tuý tại cộng đồng dân cư” lực lượng công an xã Hồng Thái đã tập trung vận động, giúp đỡ anh Định từ bỏ ma túy. Trung tá Lâm Quang Văn, Trưởng Công an xã Hồng Thái cho biết: Mô hình được triển khai từ tháng 2/2022, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền, vận động thuyết phục và theo dõi quá trình cai nghiện của anh Hoàng Văn Định. Định kỳ 2 tuần 1 lần cán bộ, chiến sĩ xuống tận nhà gặp gỡ, nắm tình hình và vận động anh cai nghiện. Đến nay, qua theo dõi, anh Định đã từ bỏ được ma tuý và tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình.

Trước đó, năm 2020, Công an xã Hồng Thái đã thực hiện mô hình quản lý, giúp đỡ tái hoà nhập cộng đồng đối với anh Hoàng Văn Đạo, sinh năm 1976, thôn Nam Tiến. Anh Đạo chia sẻ: Tôi chấp hành xong án phạt tù về tội cố ý gây thương tích năm 2019. Khi trở về nhà, Công an xã đã thường xuyên gặp gỡ, động viên và hỗ trợ để tôi sớm tái hoà nhập cộng đồng, hướng dẫn tôi làm hồ sơ, thủ tục vay 30 triệu đồng từ Quỹ tái hoà nhập cộng đồng của tỉnh để phát triển kinh tế gia đình. Từ số tiền này, tôi mua trâu về vỗ béo để bán, đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Đến nay, cuộc sống của gia đình tôi cơ bản ổn định.

Không chỉ các mô hình trên, thời gian qua, Công an xã Hồng Thái đã chủ động tham mưu xây đựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo trong đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, có các mô hình như: “Hội hiếu tự quản về ANTT” ở thôn Bản Huấn (thực hiện từ đầu năm 2020), thôn Bảo Lâm (thực hiện từ tháng 5/2022); mô hình “Quản lý, giáo dục, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma tuý tại cộng đồng dân cư”…

Ông Lương Hoàng Đựng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hồng Thái cho biết: Các mô hình đều có quy chế hoạt động cụ thể, có nghị quyết của Đảng uỷ xã về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Việc gắn công tác đảm bảo ANTT với phong tục tập quán thông qua các mô hình đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tăng cường tình đoàn kết trong Nhân dân, giữ vững ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đơn vị còn đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an xã đã chủ trì, phối hợp tuyên truyền pháp luật được 36 cuộc, thu hút 3.650 lượt người nghe; tham gia cùng người dân bê tông trên 2.000 m đường giao thông nông thôn. Qua các hoạt động đã góp phần tăng cường mối liên hệ giữa công an với Nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và vận động bà con tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Nhờ vậy, thời gian qua, tình hình ANTT ở xã Hồng Thái có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ việc xảy ra giảm qua các năm. Nếu như năm 2020, địa bàn xảy ra 10 vụ vi phạm pháp luật thì từ đầu năm 2022 đến nay, xảy ra 7 vụ và đều là xử phạt hành chính, không có trọng án xảy ra. Trên địa bàn hiện có 3 người nghiện ma tuý, giảm 3 trường hợp so với năm 2020. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế.

Thượng tá Triệu Văn Hiệp, Phó Trưởng Công an huyện Bình Gia cho biết: Thời gian qua, Công an xã Hồng Thái là một trong những đơn vị tiêu biểu về triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Công an huyện. Với sự chủ động nắm bắt tình hình ANTT, đời sống Nhân dân, phong tục tập quán, đơn vị đã tham mưu và chủ động xây dựng nhiều mô hình dân vận thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT tại địa bàn cơ sở. Nhiều năm nay, Công an xã Hồng Thái đều đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, Chi bộ Công an xã đạt trong sạch, vững mạnh.


HOÀNG HUẤN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/542576-cong-an-xa-hong-thai-dan-van-kheo-giu-gin-an-ninh-trat-tu-tai-co-so.html

  • Từ khóa