Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp cuối năm 2022 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng

Thứ 5, 24.11.2022 | 09:16:20
836 lượt xem

Chiều 23-11, Hội đồng-Thi đua Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp cuối năm 2022. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí ủy viên thường trực, ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; cho ý kiến vào dự thảo báo cáo đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2022; bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng Cờ Thi đua năm 2022.

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp cuối năm 2022 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng
 Quang cảnh phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng năm 2022. Nổi bật là đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác như: Tham gia hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, tham gia xây dựng Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi); tích cực tham gia các hoạt động của khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã phát động toàn quân Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” và 2 đợt thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ và kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. 

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp cuối năm 2022 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng
 Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, Phong trào Thi đua Quyết thắng trong toàn quân đã diễn ra liên tục, rộng khắp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Kết luận số 21 ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới" và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong toàn quốc, của các cấp, các ngành, các địa phương.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực quan trọng để quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”. Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhân tố mới có sức thuyết phục và lan tỏa sâu rộng trong thực hiện các nhiệm vụ, các lĩnh vực, các mặt công tác. Toàn quân tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động và sức mạnh chiến đấu của quân đội ngày càng được nâng cao. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc. Việc khen thưởng và tuyên truyền về thành tích xuất sắc đột xuất được tiến hành rất kịp thời, tác dụng rất tích cực.

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp cuối năm 2022 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng
 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong năm 2023, các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng phải có các chủ trương và nhiều giải pháp phù hợp trong triển khai tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng và tiến hành công tác thi đua, khen thưởng của toàn quân. Cụ thể, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng cần phải tạo ra động lực mạnh mẽ trên các mặt công tác: Quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, xây dựng và hoàn thiện thể chế quân sự, quốc phòng... để thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Hội đồng cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo đề ra các biện pháp thi đua hiệu quả, phù hợp, đồng thời quyết liệt trong triển khai thực hiện; phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của năm 2022 đã được chỉ ra.

Về việc tổ chức các hoạt động trọng điểm trong năm 2023, Đại tướng Lương Cường yêu cầu Hội đồng khẩn trương xây dựng kế hoạch phát động hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương vừa phát động. Toàn quân phát động và tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11-6-1948/11-6-2023); đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới, về thực hiện văn hóa công sở, chung tay vì người nghèo, thi đua trong các doanh nghiệp quân đội.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương.


MINH MẠNH-TUẤN HUY/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-luong-cuong-chu-tri-phien-hop-cuoi-nam-2022-cua-hoi-dong-thi-dua-khen-thuong-bo-quoc-phong-711886

  • Từ khóa