Khởi tố nhóm đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản

Thứ 5, 01.12.2022 | 09:08:02
1,108 lượt xem

LSTV - Ngày 30/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 07 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, gồm: Đào Đình Hòa - Sinh năm 2002; Hoàng Văn Hiếu, Hoàng Văn Dũng - Sinh năm 2005; Đào Huy Hoàng, Lý Văn Trung Hiệp - Sinh năm 2006, trú tại huyện Hữu Lũng và Lường Văn Tuấn, Hoàng Doãn Trọng - Sinh năm 2004, trú tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, củng cố hồ sơ

Nhóm đối tượng tại Cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 23h30', ngày 13/11/2022, nhóm 08 đối tượng trên do Đào Đình Hòa cầm đầu có hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu”, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số xe, khi đến đoạn quán ăn Hương Giang cạnh cầu Mẹt, thuộc khu Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng thì xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhóm Trương Quang Thắng - Sinh năm 1993 và Nguyễn Duy Hoàng - Sinh năm 1999, cùng trú tại thị trấn Hữu Lũng đang ngồi ăn đêm tại quán cùng nhóm bạn. Lúc này, hai nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát. Nhóm do Đào Đình Hòa cầm đầu biết nhóm của Trương Quang Thắng chuẩn bị đi Hà Nội trong đêm nên đã chuẩn bị các hung khí gồm gậy sắt, phóng lợn, gậy bóng chày, dao phớ, vỏ chai thủy tinh… để chặn đánh nhóm của Thắng tại đoạn ngã Ba Đồng Tân, huyện Hữu Lũng. Tuy nhiên, đến khoảng 1h30', ngày 14/11/2022, khi xe ô tô của của Nguyễn Duy Hoàng chở theo Trương Quang Thắng đi qua, nhóm của Hòa không kịp chặn lại nên đã tiến hành truy đuổi, cầm theo hung khí và ném liên tục vào xe ô tô, hậu quả làm xe ô tô bị vỡ kính chắn gió phía sau, kính chắn gió cửa phụ, rách lốp sau bên phải. Trị giá tài sản bị hư hỏng trên 12 triệu đồng.

Hiện trạng chiếc xe ô tô bị nhóm đối tượng dùng hung khí làm hư hỏng tài sản

Sau khi sự việc xảy ra, Hoà xúi giục đồng bọn bỏ trốn, tẩu tán tang vật nhưng các đối tượng đã bị lực lượng Công an huyện kịp thời ngăn chặn, bắt giữ. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định./.


HOÀNG THƠ - Công an tỉnh

  • Từ khóa